-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
27/06/2016 10:16Lãnh đạo Đức, Pháp điện đàm 30 phút về Brexit
Thủ tướng Đức và tổng thống Pháp hôm qua điện đàm trong nửa giờ bàn về cuộc trưng cầu dân ý ở Anh và "cùng nhất trí về cách ứng phó tình hình do sự kiện này gây ra".
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh:Reuters. |
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande "muốn có sự rõ ràng lớn nhất để tránh bất ổn" sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh tuần trước gây ra nhiều cú sốc đối với châu Âu, truyền thông Pháp dẫn một nguồn tin thân cận với tổng thống Pháp nói.
Trong cuộc điện đàm dài khoảng 30 phút, hai lãnh đạo xác nhận họ "hoàn toàn thống nhất về cách ứng phó tình hình" do Brexit, tức việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), gây ra. Họ "nhấn mạnh cần phải có những sáng kiến và hành động nhanh chóng dựa trên các ưu tiên cụ thể".
Các lãnh đạo châu Âu sẽ có hàng loạt hoạt động ngoại giao trong tuần để lập kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Một số người thúc đẩy quá trình "ly dị" diễn ra nhanh chóng trong bối cảnh lo sợ Brexit gây ra hiệu ứng domino tại những nước thành viên đang hoài nghi về châu Âu.
Ông Hollande sáng nay sẽ gặp Chủ tịch EU Donald Tusk tại Paris trước khi đến Đức dự cuộc gặp với bà Merkel và Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Các lãnh đạo EU sau đó tổ chức hội nghị thượng đỉnh dài hai ngày, bắt đầu từ 28/6, ở Brussels, Bỉ. Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến đối mặt với áp lực lớn phải lập tức kích hoạt quá trình rời EU kéo dài hai năm.
Người dân Anh ngày 23/6 tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước này có nên rời khỏi EU hay không. Kết quả cho thấy phe chọn rời EU chiến thắng với tỷ lệ 51,9% số phiếu. Thủ tướng Cameron, lập trường ủng hộ EU, tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10.
Việc Anh quyết định trở thành nước đầu tiên rời EU đẩy liên minh 28 quốc gia này vào tương lai bất định, lo sợ lan rộng và thị trường chứng khoán thế giới đã mất hơn 2.000 tỷ USD trong ngày 24/6.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (59 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




