-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
21/04/2023 09:33Lo sợ học sinh bị trầm cảm, nhà trường bày cách giúp các em trút bỏ những áp lực trong học hành

Những dòng ghi chú đầy màu sắc mà những học sinh tiểu học để vào trong “chiếc hộp lo lắng” do các giáo viên chuẩn bị đã gây xôn xao mạng xã hội đại lục và khiến giới truyền thông phải vào cuộc. Từ đây những vấn đề phổ biến trong gia đình cũng như trên giảng đường ở Trung Quốc dần được hé lộ.
Một giáo viên họ Bạch ở tỉnh Sơn Tây, miền Trung Trung Quốc, đã nghĩ ra cách tạo một chiếc hộp cho phép các học sinh lớp 5 của mình viết ra những lo lắng rồi bí mật để vào trong như một cách để trút bỏ những lo lắng, phiền muộn. Đây cũng là cách mà người giáo viên hi vọng sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả to lớn hơn có thể đến với các em, và tất nhiên, mọi lời ghi chú đều được cô giữ bí mật, Đài phát thanh giao thông Thanh Đảo đưa tin.
Trong khi sáng kiến này của cô Bạch được nhiều người tán thành vì sự chu đáo và tâm lý trong bối cảnh số lượng học sinh tự tử vì áp lực hay bạo lực học đường có xu hướng gia tăng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng từ đây, những vấn đề phổ biến trong gia đình ảnh hưởng đến tâm lý học sinh dần được hé lộ ví dụ như chuyện vợ chồng đánh nhau hoặc ly thân cũng đều được các em viết lên trên các mẩu giấy.
“Cha mẹ luôn cãi nhau về chuyện tiền nong.” Một học sinh viết.

“Bố mẹ em rất hay cãi nhau. Họ đã quyết định ly hôn và đấu tranh với nhau rất dữ dội trước tòa để tranh quyền nuôi người em trai 3 tuổi của cháu. Cuối cùng bố đã giành được quyền nuôi em, nên mẹ của cháu khóc suốt ngày vì việc này. Ngày nào cháu cũng nghĩ tại sao bố không để mẹ giữ quyền nuôi em. Tại sao em lại không được ở với mẹ.” Em khác tâm sự.
“Bố mẹ cháu làm việc ở một thành phố khác và không thường xuyên về nhà. Gia đình cháu rất nghèo và cháu sợ mình sẽ làm điều sai trái khi không có bố mẹ bên cạnh.” Em thứ ba viết.
Thậm chí một em khác nói hẳn về áp lực trong học tập ở gia đình mình: “Bố mẹ luôn thúc ép em học bất kể là thời gian nào và thường xuyên kiểm tra đồ đạc của em. Em cảm thấy không còn chút riêng tư gì cả.”
Cũng có học sinh viết về việc muốn vào một trong những trường cấp hai tốt nhất trong thành phố nhưng lại bị gia đình khuyên từ bỏ.
“Đã là thế kỷ 21 rồi, tại sao mọi người vẫn thích con trai hơn con gái. Có phải con trai là những người duy nhất có thể thành công trong sự nghiệp của họ?” Bé gái thắc mắc.
Trong hàng chục những dòng tâm sự mà cô Bạch đã đăng lên trang Douyin, nổi bật lên một ghi chú khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ghi chú có đoạn: “Thưa cô giáo, em rất khó chịu khi thấy cô hay phải dạy thêm dù đã hết giờ.”

Dưới phần bình luận bài viết, rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ quan điểm của mình về tâm lý của các em học sinh lớp cô Bạch, cũng như của học sinh Trung Quốc ngày nay. Một cư dân mạng cho rằng, những suy nghĩ này của trẻ xuất phát từ sự lo lắng của cha mẹ về thành tích học tập của con mình.
“Tôi tự hỏi, khi nào những đứa trẻ ở Trung Quốc mới có thể lớn lên một cách hạnh phúc và khỏe mạnh.” Người này viết.
Trong khi đó, một cư dân mạng khác bình luận: “Tôi hi vọng các bậc cha mẹ ở Trung Quốc đọc được những đoạn ghi chú này và biết cách để trở thành những bậc phụ huynh tốt.”
Cô Bạch cho biết, những dòng ghi chú mà cô đăng tải đều đã có được sự đồng ý của các em học sinh. Qua đây, người giáo viên cũng khiến cô nhận ra việc nuôi dạy và giáo dục con cái gặp nhiều khó khăn như thế nào.
Những dòng ghi chú này cũng đã được chuyển đến các bậc phụ huynh học sinh để họ tự biết cách điều chỉnh lại cách dạy dỗ con mình một cách phù hợp hơn nhằm đem lại hạnh phúc cho con trẻ.
QT (SHTT)








- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (16:32)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (16:27)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (53 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (54 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (59 phút trước)




