-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
11/03/2022 21:10Miền tây Ukraine lần đầu bị oanh kích, Nga muốn tặng vũ khí quân ly khai Kiev
Ngay từ sáng sớm 11/3, thành phố Lutsk ở tây bắc Ukraine, cách biên giới Ba Lan hơn 110km đã bị quân Nga oach tạc. Thủ hiến vùng Volyn cho biết, một máy bay ném bom của Nga đã nã 4 quả tên lửa xuống thành phố khiến sân bay quân sự tại đây bị hư hại nặng và 2 người thiệt mạng.

Trong một thông điệp đăng tải trên Facebook, Igor Polishchuk, thị trưởng Lutsk kêu gọi các cư dân thành phố tìm chỗ trú ẩn.
Theo CNN, khói cũng bốc lên mù mịt ở sân bay quân sự Ivano-Frankivsk, phía tây Ukraine sau khi cơ sở này bị trúng tên lửa.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố, các lực lượng nước này đã sử dụng các vũ khí chính xác tầm xa để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, khiến các sân bay quân sự ở Lutsk và Ivano-Frankovsk phải dừng hoạt động.
Cùng ngày, thành phố Dnipro, miền trung Ukraine đã hứng chịu 3 vụ tập kích từ trên không, làm ít nhất một người thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết thêm, các vụ tấn công này xảy ra ở quận Novokodatskyi, gần một nhà trẻ và một tòa nhà cao tầng.
Một video quay hiện trường do Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine công bố cho thấy, một nhà máy sản xuất giày cao 2 tầng đang bốc cháy do trúng tên lửa.
Tình hình chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Nga tăng cường hỏa lực tầm xa để bắn phá các mục tiêu ở nước láng giềng. Giới chức Mỹ nhận định, quân Nga sẽ "thích nghi và vượt qua" những thách thức hậu cần ban đầu để tăng tốc tiến công các thành phố lớn của Ukraine cũng như khép chặt vòng vây thủ đô Kiev từ phía tây bắc.
Tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Nga ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine đang "diễn ra thành công, đúng theo kế hoạch".

Ông Shoigu cũng cho biết, quân đội Nga đã nhận được hơn 16.000 đơn xin tham gia chiến đấu tại Ukraine của các tình nguyện viên ở Trung Đông. Ông đề nghị Tổng tống Putin tặng vũ khí thu giữ được của quân chính phủ Ukraine và phương Tây cho các lực lượng ly khai ở Donbass.
"Chúng ta đã tích lũy được một số lượng lớn vũ khí của Ukraine, gồm cả xe tăng, xe bọc thép và mọi loại vũ khí cỡ nhỏ, rất nhiều khẩu pháo. Ngoài ra, còn có nhiều tổ hợp tên lửa Javelin và Stinger. Hiện có đề xuất chuyển giao những khí tài này cho các lực lượng vũ trang của Luhansk và Donetsk để họ có thể thực hiện việc bảo vệ các nước cộng hòa của mình hiệu quả hơn”, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói.
Theo đài RT, ông Putin đã đồng ý với cả 2 đề xuất tiếp nhận quân tình nguyện và trang bị vũ khí cho các vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, Moscow cần giúp đưa những người sẵn sàng chiến đấu ở Donbass đến tiền tuyến.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (12:57)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (12:54)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)




