-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
27/06/2018 10:18Mỹ: 17 bang kiện Tổng thống Trump chia cắt trẻ ở biên giới Mexico
Các bang tham gia vụ kiện này bao gồm: Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia và Washington.
Tất cả các bang nói trên – vốn có các tổng chưởng lý là người Dân chủ, đã gia nhập với Washington D.C. trong đơn kiện gởi tới Tòa án Quận ở Seatle. Đây là thách thức pháp lý đầu tiên của các bang đối với chính sách không khoan nhượng của chính quyền Tổng thống Trump đang gây ra làn sóng phản đối sôi sục tại nước Mỹ.
Đơn kiện nêu rõ chính sách này của chính quyền Trump là "vi hiến" vì nó được kích thích từ "mong muốn gây tổn hại đến người nhập cư từ Mỹ Latin".
Hãng thông tấn AP dẫn tuyên bố qua email của Tổng chưởng lý bang New Jersey Gurbir Grewal viết: "Hành vi chia tách gia đình của chính quyền thực sự tàn nhẫn và đơn giản. Mỗi ngày, chính quyền dường như đều ban bố những chính sách mới đầy mâu thuẫn và dựa vào những lý lẽ mới và mâu thuẫn. Nhưng chúng ta không thể quên: cuộc sống của những con người thực sự đang treo ở giữa".

Trong khi đó, đề cập tới sắc lệnh dừng chia tách gia đình nhập cư bất hợp pháp được ông Trump ký ngày 20-6, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Illinois, Lisa Madigan khẳng định sắc lệnh hành pháp liên bang này không giúp đoàn tụ hàng ngàn gia đình đã bị chia cắt trước đó do việc thực thi chính sách, cũng không giúp ngăn chặn việc chia tách tiếp tục được thực hiện trong tương lai.
Giới chức cơ quan di trú của Mỹ đã chia tách khoảng 2.300 trẻ khỏi cha mẹ trong những tuần gần đây, châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ toàn cầu khi hình ảnh và cả những bản ghi âm tiếng nói tuyệt vọng của những đứa trẻ vô tội nổi lên. Cha mẹ của nhiều đứa trẻ này bị bắt và giữ lại ở cách xa con tới hàng ngàn dặm, gia đình ly tán, không được gặp nhau cả tháng qua.
Đến nay, vẫn còn khoảng 2.000 trẻ chưa được đưa về với cha mẹ. Sau khi bị chia tách ở biên giới, những đứa trẻ này được đối xử như trẻ không có người bảo hộ, chúng được đưa đi rải rác đến các cơ sở bảo trợ trên toàn quốc.
Các bang tham gia vụ kiện nói trên cáo buộc chính quyền Mỹ từ chối quyền của cha mẹ và con cái, chối bỏ người nhập cư và quyền tìm kiến tị nạn của họ– trong đó có nhiều trường hợp đang chạy trốn các băng nhóm bạo lực ở Trung Mỹ, và áp dụng chính sách tùy tiện.
Theo Đỗ Quyên (Nld.com.vn)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (3 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (5 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (8 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (44 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (46 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




