-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
23/05/2018 09:48Mỹ đổi tên Bộ tư lệnh Thái Bình Dương nhằm đối phó với Trung Quốc
Tuy nhiên, ngay sau đó Lầu Năm Góc nói rằng, việc này vẫn chưa được tuyên bố chính thức, nếu có đổi tên thì “địa bàn quản lý, chức năng nhiệm vụ vẫn không thay đổi”.
Động thái này xuất phát từ chiến lược “Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở cửa và phát triển” của tổng thống Donald Trump, thể hiện Mỹ muốn tăng cường đối phó với những hoạt động trên biển của Trung Quốc – giới truyền thông Nhật Bản nhận định.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, dự kiến sẽ công bố tên mới trong lễ bàn giao tư lệnh Thái Bình Dương vào cuối tháng này. Hiện tại vẫn đang được điều chỉnh.
Được biết, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương là Bộ tư lệnh chiến khu tác chiến được quân đội Mỹ thành lập sớm nhất, có quy mô lớn nhất hiện nay, đảm nhiệm phạm vi rộng nhất. Biên chế 300.000 quân, chiếm 20% tổng quân số quân đội Mỹ hiện tại.
Bộ tư lệnh đặt tại Hawaii, phạm vi hoạt động từ bờ biển phía Tây nước Mỹ đến biên giới phía tây Ấn Độ. Bộ tư lệnh này đảm nhiệm đối phó với việc Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân, cũng như việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự ở Biển Đông.
Tư lệnh hiện tại của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris đã được bổ nhiệm làm đại sứ tại Hàn Quốc, người kế nhiệm ông là Philip Davidson, đô đốc tư lệnh Hải quân Mỹ. Trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ hồi tháng 4, Davidson nói rằng, ông cảm thấy mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng lớn và bày tỏ cần thiết phải tăng cường lực lượng.
Theo Đỗ Trọng Phương (Tiền Phong)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




