-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
30/06/2016 09:13Mỹ sẽ đưa thêm tàu tấn công đổ bộ đến châu Á-Thái Bình Dương
Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ điều một trong những cụm tàu tấn công đổ bộ từ bờ tây nước này đến châu Á-Thái Bình Dương vào đầu năm 2019 nhằm mở rộng sự hiện diện ở khu vực.
![]() |
Hãng tin Sputnik dẫn lời Chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Nhật Bản, Trung tướng John Wissler, cho biết đang xúc tiến kế hoạch bố trí một cụm tàu đổ bộ gồm 3 tàu ở Thái Bình Dương, với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, trước năm 2019. Cụm tàu này sẽ đảm nhiệm tuần tra luân phiên 90 ngày trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hiện Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ đóng ở Nhật Bản đang đảm nhiệm nhiệm vụ tiến hành các đợt tuần tra 90 ngày ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc tăng cường cụm tàu đổ bộ trên sẽ giúp Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ mở rộng hoạt động trong khu vực. Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Úc và tại Okinawa của Nhật Bản có thể tham gia vào nhóm tấn công đổ bộ mới này.
Động thái này của Mỹ được cho là nhằm mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương giữa lúc tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trên biển với những yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, Mỹ đã tăng cường các hoạt động tuần tra ở vùng biển này. Mỹ hiện triển khai 2 cụm tàu sân bay USS John Stennis và USS Ronald Reagan ở châu Á Thái Bình Dương - một động thái được cho là hiếm thấy nhằm thể hiện cam kết an ninh của Mỹ ở khu vực.
Theo Minh Phương (Dân Trí)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




