-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
21/05/2023 11:08Mỹ: Trung Quốc thả 'vật thể không xác định' vào quỹ đạo Trái Đất
Đó là con tàu vũ trụ có hình dạng như máy bay mà một số báo đài Trung Quốc như Tân Hoa Xã đưa tin là đã hạ cánh thành công hôm 8-5 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc - Trung Quốc) sau sứ mệnh kéo dài 276 ngày nhằm thử nghiệm dạng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng.
Trung Quốc đưa ra rất ít thông tin về con tàu này, khiến nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi.

Không có hình ảnh cụ thể về con tàu vũ trụ được công bố chính thức, nhưng dự theo phác họa mà Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) công bố vài năm trước về máy bay vũ trụ họ đang phát triển, nó khá giống Boeing X-37B, một tàu không người lái dạng máy bay vũ trụ mà NASA từng sử dụng một thập kỷ trước.
Báo cáo mới từ CSIS cho thấy con tàu đã "thả một vật thể" mà họ không xác định được vào tháng 10-2022 vào quỹ đạo Trái Đất. Vật thể dường như biến mất vào tháng 1-2023 rồi xuất hiện trở lại trên các radar theo dõi vệ tinh của Mỹ vào tháng 3.
Điều này khiến các nhà khoa học Mỹ nghi ngờ rằng tàu vũ trụ bí ẩn của Trung Quốc có thể hoạt động như một máy bay có khả năng loại bỏ các vệ tinh, mang một cánh tay robot.
"Người Trung Quốc đã làm việc rất nhiều với những cánh tay robot trong các bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như trạm vũ trụ" - nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (Mỹ) cho biết.
Theo giả thuyết này, mục đích chính của tàu vũ trụ này có thể là sửa chữa các vệ tinh hư hỏng hoặc loại bỏ các mảnh vỡ vũ trụ, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn không loại trừ khả năng nó đồng thời phục vụ cho nghiên cứu quân sự.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)








- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (9 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (33 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (38 phút trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (44 phút trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (53 phút trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)




