-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
02/12/2024 08:30Mỹ tuyên bố về việc giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Theo ABC News và RT, ông Sullivan bình luận như vậy khi được hỏi về thông tin tờ The New York Times đưa hồi tháng trước rằng, một số quan chức phương Tây giấu tên nói Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể trao cho Ukraine vũ khí hạt nhân trước khi rời nhiệm sở.
Ông Sullivan nói: "Điều đó không được cân nhắc, không. Những gì chúng tôi đang làm là tăng cường năng lực thông thường cho Ukraine để họ có thể tự vệ hiệu quả và chiến đấu với người Nga, chứ không phải năng lực hạt nhân".
Khi Ukraine độc lập vào năm 1991, nước này nắm giữ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, có khoảng 1.900 đầu đạn, 176 tên lửa đạn đạo liên lục địa và 44 máy bay ném bom chiến lược được đặt tại Ukraine. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm, Ukraine đã trả lại tất cả cho Nga để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế và đảm bảo an ninh từ Washington, London và Moscow.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tỏ ra hối tiếc về việc Ukraine giao nộp vũ khí hạt nhân. Năm 2022, nhà lãnh đạo này tuyên bố Kiev có mọi quyền để đảo ngược quyết định trên. Tháng 10, ông Zelensky tuyên bố rằng chỉ có hai lựa chọn để đảm bảo an ninh của Ukraine: gia nhập NATO hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trước đó cảnh báo, "việc chuyển giao những vũ khí như vậy có thể được coi là hành động phát động một cuộc tấn công vào Nga" theo học thuyết hạt nhân mới được sửa đổi gần đây của nước này.
Học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp nước này bị tấn công hạt nhân hoặc khi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa nghiêm trọng bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Phiên bản học thuyết mới nhất cũng cho phép Moscow coi cuộc tấn công của một quốc gia phi hạt nhân được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn tương đương với hành động gây hấn hạt nhân trực tiếp.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (20 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (30 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (38 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (40 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (47 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (52 phút trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (59 phút trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)




