-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
01/10/2020 16:22Năm 2016 Tổng thống Trump thua cả 3 cuộc tranh luận nhưng...
Chẳng hạn như cuộc thăm dò của đài CNN cho thấy 60% người được hỏi nhận định cựu phó tổng thống Biden làm tốt phần tranh luận của mình, so với tỉ lệ 28% chọn ông Trump.
Bất chấp những kết quả trên, ông chủ Nhà Trắng vẫn tuyên bố mình mới là người chiến thắng.
Trong khi đó, đài CNN nhận định rằng các cuộc tranh luận tổng thống dù quan trọng nhưng không nhất thiết là yếu tố quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng.
Đài này nhắc lại kết quả của 3 cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Trump và bà Hillary Clinton hồi năm 2016. Khi đó, theo kết quả một số cuộc thăm dò, phần lớn người được hỏi đánh giá bà Clinton thắng cả 3 cuộc tranh luận này dù ông Trump luôn nói ngược lại.


Màn trình diễn "tốt nhất" của ông Trump hồi năm 2016 là tại cuộc tranh luận thứ 2 khi 32% người được hỏi nói ông đã thắng, theo cuộc thăm dò của báo The Washington Post / đài ABC.
Trong khi đó, cuộc tranh luận đầu tiên ghi nhận màn thể hiện "kém nhất" của ông Trump khi chỉ 24% người được hỏi đánh giá ông đánh bại bà Clinton, theo cuộc thăm dò của đài CNN/Công ty ORC.
Dù vậy, cuối cùng ông Trump vẫn thắng bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng để lên nắm quyền.
Bài học rút ra là ngay cả khi các cuộc tranh luận có tầm quan trọng nhất định nhưng chúng không phải là yếu tố quyết định, ít nhất là đối với bà Clinton. Nói cách khác, những gì bà Clinton thể hiện tại các cuộc tranh luận chưa đủ để thuyết phục cử tri thay đổi quan điểm về ông Trump (hoặc về chính bản thân bà).
Điều khác biệt lần này là ông Biden bước vào cuộc tranh luận đầu tiên với khoảng cách dẫn trước ông Trump trên toàn quốc và tại các bang "chiến trường" cao hơn hẳn so với bà Clinton.
Theo P.Võ (Người Lao Động)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)