-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
16/02/2022 23:00NATO không tin Nga đã rút bớt quân khỏi biên giới với Ukraina

Theo hãng tin AP, Nga đã tập trung 150.000 quân ở phía đông, bắc và nam Ukraina, làm phương Tây lo ngại nước này đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công. Moscow đã bác bỏ cáo buộc và trong tuần này đã rút bớt lực lượng và vũ khí về căn cứ nhưng không đưa ra số lượng cụ thể.
Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy một đoàn tàu chở xe bọc thép đi qua một cây cầu nối bán đảo Crưm với đất liền. Bán đảo Crưm trước đây thuộc Ukraina, được Nga sáp nhập vào năm 2014. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc kết thúc tập trận ở Belarus, nước láng giềng ở phía bắc của Ukraina và rút quân về căn cứ.
Tuy nhiên, tuyên bố rút quân của Nga đã vấp phải sự hoài nghi của Mỹ và các đồng minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thấy quân Nga rút lui. Nếu họ thực sự rút quân, chúng tôi sẽ hoan nghênh, nhưng vẫn cần phải quan sát".
Kremlin tuyên bố, đánh giá của NATO là sai lầm. Đại sứ của Nga tại Ireland cho biết, lực lượng ở phia tây của Nga sẽ trở lại vị trí bình thường của họ trong vòng 3-4 tuần.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy nói không thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc Nga rút quân. Bộ Quốc phòng Ukraina cũng cho biết, các tin tặc vẫn tiếp tục tấn công trang web của họ và đã tìm ra các lỗ hổng trong mã lập trình. Việc truy cập đã được định tuyến sang các máy chủ ở Mỹ trong khi sự cố được khắc phục. Dù Kiev không nêu tên ai đứng sau các vụ tấn công mạng, nhưng dường như nước này đang chĩa mũi dùi vào Nga.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




