-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
28/04/2025 09:10Người vợ đầu của Elon Musk nhận số phận cay đắng vì một chữ ký, gần như trắng tay sau khi ly hôn tỷ phú
Trước khi trở thành cái tên quen thuộc trên toàn thế giới – và trước khi liên tục có con với nhiều phụ nữ độc thân – Elon Musk từng là một người đàn ông đã kết hôn.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, với nữ tiểu thuyết gia gốc Canada Justine Wilson Musk, kéo dài tám năm, từ 2000 đến 2008. Trong khoảng thời gian đó, Justine sinh cho Elon 6 người con – người đầu tiên không may qua đời khi còn nhỏ, sau đó là một cặp song sinh và một cặp sinh ba.
Tuy hiện tại Elon Musk là người giàu nhất thế giới, Justine chỉ sở hữu khối tài sản khiêm tốn – khoảng 15 triệu USD theo ước tính của Forbes – tức chỉ bằng khoảng 1/24.000 tổng giá trị tài sản 364 tỷ USD của Elon hiện nay.
Ở nhiều khía cạnh, cách Elon Musk đối xử với Justine dường như đã trở thành “khuôn mẫu” để ông áp dụng cho tất cả những người mẹ của các con mình (tính đến nay ít nhất là 4 người), trong hành trình xây dựng “đội quân con cái” mà ông luôn khao khát — hiện đã có 14 đứa trẻ được xác nhận.
Theo Wall Street Journal đưa tin đầu tuần này, Elon từng đề nghị Ashley St. Clair – mẹ của một trong những đứa trẻ – khoản tiền 15 triệu USD cùng 100.000 USD mỗi tháng để giữ im lặng về đứa con chung mà họ đặt tên là Romulus. Tuy nhiên, ngay sau khi St. Clair công khai Elon là cha của đứa trẻ, Musk đã lập tức rút lại lời đề nghị.
Với người vợ đầu tiên, ông lại gặp bà theo cách khá truyền thống: Tại Đại học Queen’s ở Ontario, Canada, nơi cả hai cùng theo học trước khi Elon chuyển sang trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania để hoàn thành bằng cấp.
Cả hai nối lại mối quan hệ vào giữa những năm 1990, khi Justine chuyển đến Thung lũng Silicon và sống chung căn hộ với Elon và vài người bạn cùng phòng, trong lúc ông bận rộn xây dựng công ty phần mềm Zip2 – do Elon sáng lập năm 1995 cùng em trai Kimbal Musk và một người bạn, Greg Kouri.
Năm 1999, Elon cùng các đồng sáng lập đã bán Zip2 cho Compaq với giá được báo cáo khoảng 300 triệu USD, riêng Elon thu về khoảng 20 triệu USD. Với số tiền đó, ông mua một căn hộ rộng khoảng 167m² ở Palo Alto và chi thêm 1 triệu USD để tậu một chiếc siêu xe McLaren F1.
CNN thậm chí còn ghi lại cảnh chiếc xe được giao đến tận nhà Elon năm 1999, với Justine đứng bên cạnh. “Một triệu USD chỉ để mua xe — thật xa xỉ”, Justine chia sẻ với CNN lúc đó. “Tôi lo rằng chúng tôi sẽ trở nên hư hỏng, mất đi sự trân trọng và cái nhìn thực tế”. (Chiếc xe sau này bị Elon đâm hỏng hoàn toàn).
Elon và Justine kết hôn vào năm sau đó, và đến năm 2002 đã chuyển đến Los Angeles, nơi Elon thành lập SpaceX. Hai năm sau, ông đầu tư vào Tesla và gia nhập hội đồng quản trị. Trong khoảng thời gian chỉ bốn năm, từ 2002 đến 2006, Justine đã sinh cho Elon sáu cậu con trai.
Song song với việc chăm sóc gia đình, bà vẫn theo đuổi đam mê sáng tác, xuất bản ba cuốn tiểu thuyết từ năm 2005 đến 2008. Elon đệ đơn ly hôn vào cuối mùa xuân năm 2008 – chỉ vài tháng trước khi ông chính thức trở thành CEO của Tesla (và bốn năm trước khi lần đầu tiên lọt vào danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes năm 2012 với khối tài sản 2 tỷ USD) – và chỉ sáu tuần trước khi ông đính hôn với người vợ kế tiếp.
Trong quá trình giải quyết ly hôn, Justine cho biết bà đã yêu cầu Elon nhượng lại cho mình ngôi nhà, chu cấp tiền nuôi con, 10% cổ phần của ông tại Tesla, 5% cổ phần tại SpaceX, 6 triệu USD tiền mặt và một chiếc Tesla Roadster màu xanh.
Nếu khi đó bà nhận được tất cả những gì yêu cầu, tài sản của Justine ngày nay sẽ trị giá khoảng 17,3 tỷ USD theo tính toán của Forbes — đủ để bà trở thành người giàu thứ 113 thế giới. Đáng tiếc, sự việc không diễn ra theo cách Justine mong muốn.
Đây là một sự tương phản rõ rệt so với cách hai vụ ly hôn đình đám khác được xử lý: Jeff Bezos đã chuyển cho vợ cũ MacKenzie Scott 1/4 số cổ phần của ông tại Amazon (khi đó tương đương 36 tỷ USD) sau cuộc ly hôn năm 2019; còn vụ ly hôn năm 2021 giữa Bill Gates và Melinda French Gates không công bố chi tiết, nhưng Forbes ước tính Melinda nhận được khoảng 25 tỷ USD từ khối tài sản khi đó trị giá 124 tỷ USD của Bill.
Tuy nhiên, theo lời Elon, ông đã đề nghị một thỏa thuận dàn xếp trị giá 80 triệu USD trước thuế với Justine — nhưng bà từ chối, vì muốn nhận cổ phần Tesla và SpaceX, một quyết định có vẻ sáng suốt vào thời điểm cả hai công ty còn đang trong giai đoạn khởi đầu. Cuối cùng, bà không nhận được cổ phần nào và kết thúc với số tiền ít hơn nhiều so với lời đề nghị ban đầu của Elon.
Nguyên nhân chính: Justine đã ký một thỏa thuận sau hôn nhân (post-nuptial agreement) vào tháng 3/2000. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Marie Claire năm 2010, bà kể lại quá trình ký kết: "Tôi đã tin tưởng chồng mình – còn lý do gì khác để kết hôn? – và tự nhủ rằng điều đó không quan trọng.
Chúng tôi là tri kỷ. Chúng tôi sẽ không bao giờ ly hôn". Chỉ sau này, Justine mới nhận ra nội dung thực sự của thỏa thuận đó: “Tôi gần như đã tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi hợp pháp của một người vợ, bao gồm cả quyền đối với tài sản chung, ngoại trừ ngôi nhà – sẽ được đứng tên tôi sau khi chúng tôi có con”.
Năm 2008, Justine đưa Elon ra tòa, yêu cầu hủy hiệu lực thỏa thuận sau hôn nhân vì Elon không tiết lộ thông tin về thương vụ sáp nhập sắp diễn ra giữa công ty thanh toán X.com của ông (không liên quan tới nền tảng mạng xã hội X hiện nay) và công ty Confinity.
Sau khi sáp nhập, công ty đổi tên thành PayPal và được bán cho eBay hai năm sau đó với giá 1,5 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu; riêng Elon thu về ít nhất 100 triệu USD. Vụ kiện kéo dài suốt hai năm, khiến Elon tiêu tốn ít nhất 4 triệu USD chi phí pháp lý — và cuối cùng, thẩm phán đã ra phán quyết có lợi cho Elon.
Sau tất cả, theo Elon, Justine nhận được 20 triệu USD sau thuế – một nửa trong số đó là giá trị căn nhà ở Bel Air của họ, và nửa còn lại được chi trả dần dưới hình thức trợ cấp hàng tháng 20.000 USD để chi tiêu cho quần áo, giày dép và các khoản mua sắm cá nhân, cùng với các khoản chi để “chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt và các khoản liên quan đến con cái”, Elon cho biết.
Tuy nhiên, Justine không thu được 10 triệu USD từ ngôi nhà đó. Hồ sơ bất động sản cho thấy bà đã bán căn biệt thự rộng khoảng 600m² vào tháng 4/2011 với giá 6,5 triệu USD. Một tháng sau, bà mua một ngôi nhà khác rộng khoảng 455m² ở Los Angeles với giá 4,3 triệu USD. Ngôi nhà này hiện nay trị giá hơn 8 triệu USD.
Trong khi đó, nếu khoản tiền mặt gần 2 triệu USD thu được từ việc bán nhà ở Bel Air được đầu tư vào thị trường chứng khoán ngay thời điểm đó, giá trị của nó hiện có thể đã tăng lên hơn 6,5 triệu USD. Cả Justine và người phát ngôn của Elon đều không trả lời yêu cầu bình luận từ Forbes.
Ngay sau khi đệ đơn ly hôn với Justine, Musk đã gặp nữ diễn viên người Anh Talulah Riley. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. "Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đính hôn chỉ sau hai tuần quen nhau", Riley chia sẻ trong một chương trình 60 Minutes năm 2018 nói về Musk. "Lúc đó tôi 22 tuổi. Anh ấy rất quyến rũ và chắc chắn là người thú vị, lập dị nhất mà tôi từng gặp".
Musk đã cưới Riley hai lần: Lần đầu từ 2010 đến 2012, và lần thứ hai từ 2013 đến 2016. Cả hai không có con chung, nhưng theo thông tin, Riley cũng nhận được một khoản tiền tương đương với số tiền mà Justine từng nhận từ hai lần ly hôn cộng lại. Năm 2022, Riley gọi Musk là "người chồng cũ hoàn hảo" và "một người bạn tuyệt vời".
Kể từ đó, Elon chưa kết hôn thêm lần nào, nhưng từng có mối quan hệ lâu dài với nữ ca sĩ Grimes, họ có với nhau ba người con. Gần đây, Elon dành nhiều thời gian bên Shivon Zilis, một giám đốc điều hành tại Neuralink, người đã sinh cho ông bốn đứa con – một phần trong kế hoạch "giúp tái tạo dân số thế giới" của ông.
Theo Wall Street Journal, Zilis hiện sống tại một khu biệt thự kín cổng cao tường ở Texas – nơi Musk mong muốn tất cả các con và những người mẹ của chúng cùng sinh sống.
Theo Phương Linh (Nhịp Sống Thị Trường)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (41 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (47 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




