-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
10/02/2021 22:21Nhật Bản sẽ bỏ phí hàng triệu liều vaccine vì thiếu bơm tiêm
Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamua hôm 10/2 cho hay bơm tiêm tiêu chuẩn đang sử dụng tại Nhật Bản không thể rút cạn liều thứ sáu và cũng là liều cuối cùng trong mỗi lọ vacccine Pfizer

Nhật Bản đã đặt mua 144 triệu mũi vaccine Pfizer, đủ cho 72 triệu người, với giả định mỗi lọ chứa 6 liều. Loại vaccine này yêu cầu mỗi người tiêm hai mũi, cách nhau ba tuần, để tăng cường sức bảo vệ.
Nhưng tình trạng thiếu bơm tiêm "khoảng chết thấp", loại có pít tông đẩy được hết lượng vaccine còn sót bên trong, nghĩa là người thao tác tiêm ở Nhật sẽ phải sử dụng bơm tiêm tiêu chuẩn chỉ rút được 5 liều mỗi lọ, chỉ đủ cho 60 triệu người.
"Loại bơm tiêm đang sử dụng tại Nhật chỉ hút được 5 liều", Tamura nói. "Chúng tôi sẽ sử dụng mọi bơm tiêm có để rút ra được 6 liều, nhưng tất nhiên số lượng sẽ không đủ".
Chính phủ đang yêu cầu các nhà sản xuất thiết bị y tế tăng cường sản xuất bơm tiêm chuyên dụng. Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất đối mặt khó khăn này. Mỹ và các nước Liên minh châu Âu cũng báo cáo tình trạng thiếu hụt bơm tiêm "khoảng chết thấp". Thị trường loại bơm tiêm này đang cạnh tranh mạnh mẽ.
Khi Nhật Bản bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 vào giữa tháng hai, chậm hơn vài tháng so với nhiều nền kinh tế phát triển khác, các nhân viên y tế sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi liều thứ 6.
Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm cho 10.000 - 20.000 nhân viên y tế tuyến đầu, những người sẽ được theo dõi sát sao về bất kỳ tác dụng phụ nào gặp phải, tiếp theo là 3,7 triệu nhân viên y tế khác từ giữa tháng ba. Chiến dịch tiêm chủng cho 36 triệu người trên 65 tuổi sẽ bắt đầu từ đầu tháng 4.
AstraZeneca đã nộp hồ sơ xin phê duyệt vaccine tại Nhật vào tháng trước, còn Moderna dự kiến phải chờ tới tháng 5 để được cấp phép.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (32 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (56 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




