-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Thế giới
12/04/2025 16:25Những câu chuyện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Việt Nam
Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam từ ngày 14-15/4, VietNamNet xin giới thiệu bài viết của Tân Hoa Xã về những câu chuyện đặc biệt của nhà lãnh đạo Trung Quốc với Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024 không bắt đầu ở Bắc Kinh, mà là từ thành phố Quảng Châu ở miền nam Trung Quốc. Trong bài đăng hôm 11/4, Tân Hoa Xã cho hay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gọi đó là “điều ý nghĩa”.
Bởi một thế kỷ trước, tại Quảng Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu các hoạt động cách mạng. Ông Tập Cận Bình gọi giai đoạn lịch sử này là "ký ức đỏ chung" giữa hai đảng.

Chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 14 – 15/4 sắp tới sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 4 với tư cách Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình. Chuyến đi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Theo Tân Hoa Xã, chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình không phải là hình thức ngoại giao, mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xem tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Việt Nam là sự nghiệp cần được phát huy. Chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình còn là cơ hội để hai bên vạch ra lộ trình tương lai cho quan hệ song phương.
Trong bài viết, Tân Hoa Xã đã đề cập tới chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2017. Theo đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mang theo món quà đặc biệt là 19 số của tờ Nhân dân Nhật báo. Trong đó, 16 số đã bị ố vàng theo thời gian đăng tải các bản tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Những bài báo này viết về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1955. Chúng tôi đã mất nhiều công sức để tìm thấy chúng", ông Tập Cận Bình nói trong chuyến thăm.
Số báo đề ngày 26/6/1955 đăng bức ảnh lớn trên trang nhất về cuộc gặp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ông Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, và các lãnh đạo thuộc thế hệ đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
"Chủ tịch Hồ Chí Minh giống như người anh em của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, và các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác", ông Tập Cận Bình viết trong một bài báo có chữ ký được Báo Nhân Dân xuất bản trước chuyến thăm năm 2017.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của các lãnh đạo đi trước trong việc thúc đẩy tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam vào năm 2015, khi có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình đã trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, vừa là đồng chí, vừa là anh em".
Khi nói chuyện với thanh niên Việt Nam, để bày tỏ sự kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Tập Cận Bình cho hay "Chúng tôi gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là 'Bác Hồ'". Ông nhấn mạnh trong trái tim người dân Trung Quốc cùng thế hệ với ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhớ đến là người bạn tốt nhất của nhân dân Trung Quốc.
Vào năm 2011, ông Tập Cận Bình khi đó là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc đã đến thăm nơi ở cũ của Bác Hồ. Trước khi rời đi, ông Tập Cận Bình đã để lại câu viết "Tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sẽ được tôn vinh trong hàng nghìn năm, và tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam sẽ trường tồn qua các thời đại".
Sáu năm sau, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào năm 2017, ông Tập Cận Bình đã một lần nữa đến thăm nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, khi nói về mối quan hệ song phương, ông Tập Cận Bình nói rằng: "Chúng ta nên học hỏi từ Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục phát triển tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam vì lợi ích của cả hai dân tộc”.
Trà đàm
Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2024, hai nhà lãnh đạo đã có buổi trà đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Phu nhân Bành Lệ Viên đã mời Phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi trà đàm riêng, và cùng thưởng thức buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc bao gồm Kinh kịch.
Theo Tân Hoa Xã, trong nhiều năm qua, các buổi trà đàm trở thành truyền thống giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam, bởi hai nước có nét tương đồng về văn hóa trà.

"Không giống như các cuộc đàm phán chính thức, những buổi trà đàm mang đến hình thức giao tiếp thân mật và cá nhân hơn cho cả hai nhà lãnh đạo", ông Pan Jin'e tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định.
Việc tặng quà trong các buổi trà đàm cũng tạo nên những kỷ niệm lâu dài trong hoạt động song phương giữa hai nước. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2023, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổ chức buổi trà đàm, và tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc bức tranh khắc hoạ buổi trà đàm trước đó giữa hai nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh.
Trở lại năm 2017, sau buổi trà đàm tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã tặng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bản sao một bài thơ viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Trung, nói về hành trình gian khổ nhưng kiên định của Người để giải phóng dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng trích dẫn bài thơ này khi ông có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam vào năm 2015.
Trong thời đại mới và đầy thách thức này, Trung Quốc và Việt Nam quyết định đặt mục tiêu cao hơn. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2023, hai bên đã cam kết xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Việt Nam với tương lai chung mang ý nghĩa chiến lược. Ông Tập Cận Bình đã nói với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm rằng: "Chúng ta nên cùng nhau bước đi trên con đường này".
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (16 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (17 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (18 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (20 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (20 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (22 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (27 phút trước)




