-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
03/04/2022 20:30Nổ rung chuyển thành phố Nga, Ukraine treo thưởng cho lính Moscow đầu hàng
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ nói trên. Reuters dẫn lời một nhân chứng kể, các vụ nổ mạnh đến nỗi làm rung chuyển các cửa sổ nhà của cô ở Belgorod.
Một quan chức ở khu vực bao quanh Belgorod cũng cho biết đã xảy ra một vụ nổ ở làng Tomarovka hôm 3/4, nhưng không có ai bị thương và không có thiệt hại về tài sản.
"Có một tiếng nổ lớn, các mảnh vỡ rơi xuống đất", Oleg Medvedev, lãnh đạo quận Yakovlevsky ngoại ô Belgorod viết trên trang Telegram. Ông Medvedev không đề cập đến nguồn gốc của các mảnh vỡ hay vụ nổ. Hiện chưa rõ liệu vụ nổ quan chức này mô tả có phải là một trong hai vụ nổ mà các nhân chứng khác nhắc tới hay không.
Loạt vụ nổ mới xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tố cáo hai trực thăng của Ukraine đã xâm nhập không phận nước này, bay cực thấp và oanh kích kho dầu ở thành phố chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 35km sáng sớm ngày 1/4.
Điện Kremlin tuyên bố sự cố có thể hủy hoại các nỗ lực hòa đàm giữa hai nước. Tuy nhiên, một quan chức an ninh hàng đầu Ukraine phủ nhận nước này có liên quan đến vụ việc.
Ukraine treo thưởng "khủng" cho lính Nga đầu hàng, giao nộp vũ khí
Tạp chí Business Insider đưa tin, Quốc hội Ukraine (Rada) vừa thông qua Đạo luật 7229 treo thưởng hậu hĩnh cho các binh sĩ Nga đầu hàng cùng khí tài của họ.

Tuyên bố đăng tải trên trang web của Rada cho biết, theo luật mới, bất kỳ ai giao nộp cho quân đội Ukraine một tàu chiến hoặc một máy bay chiến đấu của Nga có thể được nhận khoản tiền lên tới 1 triệu USD. Một xe quân sự Nga sẽ đổi được phần thưởng cao nhất là 10.000 USD.
Tuyên bố nêu rõ, ngoài tiền thưởng, bất kỳ ai giao nộp khí tài Nga cũng sẽ "được giữ bí mật danh tính, ở nơi an toàn tại Ukraine cũng như được hỗ trợ cấp giấy tờ mới và rời đến nước thứ 3".
Oleksandr Kornienko, Phó Chủ tịch thứ nhất của Rada quả quyết, luật nói trên sẽ thành công vì nhiều binh sĩ Nga cần phải "bổ sung tài chính" và "sự mất tinh thần của quân chiếm đóng sẽ khuyến khích mong muốn giao nộp trang thiết bị".
Treo thưởng cho lính Nga đào ngũ là một chiến lược của Kiev kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine hôm 24/2.
Ngày 28/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov từng viết trên Facebook: "Chúng tôi mang đến cho binh lính Nga một lựa chọn: chết trong một cuộc chiến phi nghĩa hoặc được ân xá hoàn toàn cùng 5 triệu rúp (58.000 USD) nếu hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng".
Hiện chưa có thông tin về việc đã có quân nhân Nga nào chấp nhận lời kêu gọi của Kiev để đổi lấy tiền thưởng hay chưa.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (10 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (12 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (15 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (51 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (53 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




