-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Thế giới
09/02/2021 20:55Nữ hoàng Anh bị nghi từng vận động để không công khai tài sản
Hàng loạt bản ghi nhớ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho thấy luật sư riêng của Nữ hoàng Elizabeth tháng 11/1973 đã gây áp lực lên các bộ trưởng để thay đổi dự thảo luật ngăn công khai tài sản của Nữ hoàng, tờ Guardian ngày 7/2 cho hay.
Sau khi Nữ hoàng can thiệp, chính phủ Anh đã thêm một điều khoản vào luật, trao quyền miễn trừ cho các công ty làm việc cho "nguyên thủ quốc gia" không cần tuân thủ luật minh bạch tài sản mới.
Thỏa thuận này thực hiện vào những năm 1970, đã được sử dụng để tạo ra một công ty vỏ bọc của nhà nước, quản lý nhiều khoản đầu tư và cổ phần tư nhân của Nữ hoàng tới ít nhất năm 2011. Quy mô thực sự về khối tài sản của Nữ hoàng chưa bao giờ được tiết lộ, dù ước tính lên tới hàng trăm triệu bảng Anh.

Tài liệu lưu trữ cho thấy vào tháng 11/1973, Nữ hoàng e ngại dự thảo luật minh bạch cổ phần công ty có thể khiến công chúng biết được tài sản riêng của bà, nên đã cử luật sư yêu cầu chính phủ thay đổi.
Matthew Farrer, khi đó là đối tác của công ty luật Farrer & Co, đã tới gặp các quan chức Bộ Thương mại và Công nghiệp để thảo luận về các đề xuất minh bạch hóa trong dự luật do chính phủ của cựu thủ tướng Edward Heath soạn thảo.
Dự luật ngăn các nhà đầu tư bí mật nắm cổ phần đáng kể trong các công ty niêm yết bằng cách mua lại cổ phần thông qua công ty bình phong hoặc người đại diện. Dự luật bao gồm điều khoản cấp cho các giám đốc quyền yêu cầu bất kỳ người đại diện nào sở hữu cổ phần công ty đều phải công khai danh tính khách hàng.
Khi làm việc với quan chức Bộ Thương mại Anh, luật sư Farrer đã chuyển lời phản đối của Nữ hoàng, đồng thời đề nghị trao cho bà quyền miễn trừ trong dự luật.
Vài tháng sau, Bộ trưởng Thương mại Geoffrey Howe đề xuất sẽ chèn một điều khoản vào dự luật cho phép chính phủ có quyền miễn trừ cho một số công ty cụ thể khỏi yêu cầu khai báo danh tính cổ đông vì lợi ích của nhiều nhà đầu tư, trong đó có "nguyên thủ quốc gia", chức danh thuộc về Nữ hoàng Elizabeth.
Đề xuất này được thông qua thành luật năm 1976, dưới thời thủ tướng Harold Wilson. Quyền miễn trừ lập tức được cấp cho một công ty mới thành lập là Ngân hàng England Nominees, do cán bộ cao cấp của Ngân hàng Trung ương Anh điều hành.
Cổ phần của Nữ hoàng được cho là đã chuyển cho công ty vào tháng 4/1977, theo cuốn sách xuất bản năm 1989 của nhà báo Andrew Morton. Quyền miễn trừ đã giúp tài sản riêng của Nữ hoàng không được công khai ít nhất tới năm 2011, khi chính phủ thông báo Ngân hàng England Nominees không còn được hưởng quyền miễn trừ nữa.
Công ty này đóng cửa 4 năm trước. Điều gì đã xảy ra với số cổ phiếu mà nó quản lý thay người khác hiện chưa rõ. Công ty chưa bao giờ công khai hoạt động kinh doanh của mình.
Cung điện Buckingham không trả lời câu hỏi về việc phải chăng Nữ hoàng đã vận động hành lang để thay đổi dự luật, hay liệu bà có gây áp lực lên chính phủ hay không.
Theo Hồng Hạnh (Vnexpress.net)








- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (15:47)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (15:45)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (15:44)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (15:40)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (57 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (58 phút trước)




