-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
21/04/2025 10:51Nước NATO lo nguy cơ Nga tấn công quân sự
Trả lời phỏng vấn France 24, ông Tsahkna nói Estonia "có vài năm để chuẩn bị đối phó năng lực tấn công toàn diện của Nga” trên các đường biên giới của NATO.
Giống như các nước vùng Baltic, Estonia là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga khi liên tục kêu gọi tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev và tăng cường áp lực trừng phạt Moscow.

Estonia đã cung cấp các khoản viện trợ quân sự trị giá gần 500 triệu Euro, tương đương hơn 1,4% GDP của nước này, cho Kiev kể từ tháng 2/2022. Estonia, Latvia và Lithuania cũng nằm trong số 6 nước nước ủng hộ sáng kiến của Anh và Pháp về việc triển khai “lực lượng trấn an" của phương Tây tới Ukraine khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc.
“Tôi từng là Bộ trưởng quốc phòng Estonia vào năm 2016 và 2017 và tôi nhìn thấy bên kia bên giới của chúng tôi, biên giới của NATO và Liên minh châu Âu (EU), 120.000 binh sĩ sẵn sàng lên đường trong vòng 48 giờ bên phía Nga”, ông Tsahkna phát biểu, đồng thời lưu ý Nga đang tập trung cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Estonia cho biết Nga cũng đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng quân sự, thậm chí ở quy mô lớn hơn so với những gì họ làm trước đây. Cũng theo ông Tsahkna, Moscow “hiện có kế hoạch tái điều động binh sĩ với quy mô có thể là lớn nhất trong tương lai tới phía bên kia các đường biên giới của NATO”.
Ông Tsahkna nhấn mạnh: "Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn thử thách NATO ở khu vực của chúng ta, tôi nghĩ cái giá Nga phải trả là rất đắt”. Quan chức này viện dẫn lí do các binh sĩ NATO hoạt động thường trực tại các nước Baltic cùng việc các nước tăng cường chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây và việc Phần Lan cùng Thụy Điển gia nhập NATO lần lượt vào các năm 2023 và 2024.
Trong khi đó, Tổng thống Putin nhiều lần phủ nhận thông tin Nga có kế hoạch tấn công các nước thành viên NATO. Ông Putin cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang dùng Nga làm cái cớ để hù họa người dân Tây Âu và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự quy mô lớn.
Hồi tháng 3, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người từng gặp ông Putin tại Điện Kremlin 3 lần, cho hay Moscow “100% không quan tâm" tới việc tập kích các nước NATO.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




