-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
08/03/2025 07:40Ông Trump định rút quân Mỹ khỏi Đức, tái triển khai ở Đông Âu

Tờ Telegraph dẫn các nguồn tin thân cận với chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đang ngày càng thất vọng vì châu Âu thúc đẩy xung đột. Trước đó, người đứng đầu nước Mỹ đã nhiều lần cảnh báo châu Âu phải cam kết nhiều hơn đối với khả năng phòng thủ của chính lục địa này.
Hiện, Mỹ có khoảng 160.000 quân nhân tại ngũ đang đồn trú bên ngoài đất nước, một lượng lớn trong số đó đang ở Đức.
Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng tiết lộ: "Ông Trump tức giận vì châu Âu dường như đang thúc đẩy xung đột". Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ Brian Hughes nói: "Mặc dù chưa có thông báo cụ thể nào sắp được đưa ra song quân đội Mỹ luôn cân nhắc tái triển khai quân khắp thế giới để giải quyết những mối đe dọa hiện tại đối với lợi ích của đất nước".
Theo Telegraph, Tổng thống Mỹ đang cân nhắc tái triển khai quân từ Đức sang Hungary. Tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của châu Âu tại Brussels, Bỉ ngày 6/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phủ quyết cam kết ủng hộ Ukraine mà các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu đã ký.

Việc ông Trump cân nhắc bố trí lại một phần quân Mỹ ở châu Âu được cho là để tập trung vào những quốc gia NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm tái lôi kéo sự tham gia của NATO theo cách có lợi cho những nước thành viên có chi tiêu quốc phòng cao hơn.
Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các quốc gia NATO không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng và lập luận là sự chênh lệch này gây ra gánh nặng không công bằng cho Mỹ.
Ngày 6/3, người đứng đầu Nhà Trắng cho hay, Mỹ có thể không bảo vệ các đồng minh NATO, những nước không đáp ứng được mục tiêu chi tiêu của ông như một phần của cuộc cải tổ lớn đối với liên minh.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã ra lệnh rút gần 12.000 quân khỏi Đức, nơi Mỹ có một số cơ sở quân sự lớn bao gồm căn cứ không quân Ramstein, trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




