-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
22/02/2018 09:51Philippines muốn rèn quân ở Trung Quốc để cân bằng với Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố muốn gửi binh sĩ tới Trung Quốc huấn luyện chống khủng bố nhằm tạo sự "cân bằng" bởi các quân nhân nước này đang có mối quan hệ quá gắn bó với Mỹ, Philippines Star ngày 21/2 đưa tin.
"Hầu hết binh sĩ Philippines sẽ ngay lập tức lựa chọn Mỹ. Họ đã hình thành mối quan hệ như vậy", ông Duterte nói trong sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Kinh doanh Trung Quốc - Philippines ở thủ đô Manila.
"Tôi muốn đợt quân tiếp theo sẽ được đưa thẳng tới Trung Quốc, để tạo ra sự cân bằng. Tôi biết Trung Quốc có một học viện đào tạo binh sĩ chuyên nghiệp có thể tiếp nhận và huấn luyện họ, không phải để chống lại Mỹ, mà là chống khủng bố".
Tổng thống Philippines nhấn mạnh đề xuất gửi quân đến Trung Quốc không đồng nghĩa với việc Manila sẽ cắt giảm hoạt động hợp tác quốc phòng với Washington.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng đề xuất này của Tổng thống Duterte sẽ giúp ông tái cân bằng ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như củng cố khả năng kiểm soát quân đội. "Hợp tác với Trung Quốc có thể giúp ông gia tăng ảnh hưởng trong việc lựa chọn nhân sự quân đội trong tương lai", nhà bình luận quân sự, đại tá quân đội Trung Quốc Yue Gang nhận định.
Tuy nhiên, cựu nghị sĩ, cố vấn an ninh quốc gia Philippiens Roilo Golez lại bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch của ông Duterte.
"Các học thuyết chiến thuật và trang thiết bị của quân đội Philippines hiện tương thích với Mỹ. Mỹ là đồng minh của Philippines từ năm 1951. Những điều này không thể ngay lập tức thay đổi để phù hợp với quân đội Trung Quốc", Golez tuyên bố, đồng thời cho rằng rào cản ngôn ngữ và sự thiếu kinh nghiệm thực chiến của quân đội Trung Quốc là một trở ngại lớn cho kế hoạch trên.
Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5/2016, Tổng thống Duterte đã theo đuổi chính sách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có tranh chấp chủ quyền với nước này trên Biển Đông. Trong năm 2017, Bắc Kinh cũng trao tặng Manila hàng nghìn súng trường nhằm chống lại nhóm phiến quân nổi dậy ở miền nam.
Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




