-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
21/10/2016 22:12Quan chức Philippines khổ sở cắt nghĩa lời ông Duterte về Mỹ
Philippines muốn tách khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây, cân bằng lại quan hệ quân sự và kinh tế với các láng giềng châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Reuters dẫn thông cáo của ông Abella cho hay.
Trước đó, trong lúc đang ở Trung Quốc, ông Duterte đã tuyên bố "tách khỏi" Mỹ, cắt đứt quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ.
"Nước Mỹ đã là quá khứ rồi", Tổng thống Duterte phát biểu trước các doanh nhân Trung Quốc và Philippines trong một diễn đàn tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh) hôm 20/10.
"Tôi tách mình ra khỏi dòng chảy ý thức hệ của các anh", ông Duterte tuyên bố.
![]() |
Ông Duterte đang có chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày nhằm thắt chặt quan hệ hai nước vốn căng thẳng những năm gần đây. Ảnh: Reuters. |
Sau phát biểu này, không chỉ người phát ngôn tổng thống mà cả bộ trưởng thương mại Philippines cũng đã lên tiếng để "cắt nghĩa" lại câu nói của ông Duterte.
"Để tôi làm rõ. Tổng thống không nói về việc chia cắt", Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez nói với CNN ngày 21/10.
"Trên phương diện quan hệ kinh tế, chúng tôi không ngưng giao thương, đầu tư với Mỹ. Tổng thống chỉ đề cập cụ thể đến mong muốn của ông được thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và khối ASEAN - những đối tác chúng tôi đã giao thương hàng trăm năm qua", ông Lopez nói tiếp.
Bộ trưởng thương mại Philippines cũng nói rằng Manila đang phá vỡ thế phụ thuộc quá mức vào Washington nhưng dĩ nhiên họ sẽ không ngừng các hoạt động thương mại, đầu tư với phương Tây, đặc biệt là Mỹ.
Thư ký báo chí của Đại sứ quán Philippines tại Manila, bà Molly Koscina, cho rằng tuyên bố của Tổng thống Duterte "tạo ra sự bất định".
"Chúng tôi thấy rất nhiều lời lẽ gây hấn trong thời gian gần đây, mâu thuẫn một cách khó hiểu với mối quan hệ nồng ấm của người Philippines và Mỹ cũng như quá khứ hợp tác quan trọng giữa hai chính phủ", bà Molly cho biết.
Lời lẽ từ Bộ Ngoại giao Mỹ gay gắt hơn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi chờ đợi một lời giải thích chính xác là tổng thống (Duterte) có ý gì khi ông nói về sự 'tách khỏi' nước Mỹ". Phía Mỹ Philippines hiện chưa hề yêu cầu chính thức về việc sửa đổi quan hệ với nước này.
Theo Phương Thảo (Zing.vn)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (17 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (19 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (22 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (58 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (1 giờ trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




