-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Thế giới
09/07/2020 10:41Quân đội Trung Quốc dùng máy xúc chân nhện thi công đường gần biên giới Ấn Độ
Những chiếc máy xúc chân nhện có thể được nhìn thấy trong video ghi lại hình ảnh quân đội Trung Quốc tại cao nguyên bên sông Yarlung Tsangpo, hay phía Ấn Độ gọi là sông Brahmaputra. Video được đăng tải trên mạng xã hội bởi Quân khu Tây Tạng thuộc quân đội Trung Quốc.

Máy xúc chân nhện được trang bị bốn chân thủy lực gắn trên bánh lốp và hai càng mở rộng, có thể di chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật, đi qua mương hoặc suối, có thể trèo và hoạt động trên các địa hình gần như dựng đứng.
Quân đội Trung Quốc sử dụng hai mẫu máy xúc chân nhện được sản xuất bởi Công ty Máy Xây dựng XCMG ở tỉnh Giang Tô. Một mẫu máy nặng 11 tán và có thể di chuyển 10km/h, mẫu còn lại có thể tự hoạt động mà không cần người lái. Chúng thường được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ khẩn cấp.
Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm gần đây đều đã nâng cấp cơ sở hạ tầng dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế, biên giới chưa được phân định giữa hai nước.
Việc xây dựng đã dẫn tới nhiều cuộc đụng độ giữa binh lính hai bên, trong đó có vụ ẩu đả ở Thung lũng Galwan hôm 15/06 khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố con số thương vong trong vụ việc này.
Sau khi vụ việc xảy ra, quân đội hai bên đã đồng ý rút quân, tuy vậy cả hai vẫn tiếp tục triển khai lực lượng tiếp viện, cho thấy nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ở khu vực.
Việc thi công đường sá và cơ sở hạ tầng tại khu vực được coi là "mái nhà thế giới" không dễ dàng, bởi độ cao hơn 4.000 mét và địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, khu vực cũng hay xảy ra động đất, sạt lở và lũ lụt.
Ngay cả việc vận chuyển máy móc xây dựng lên khu vực này cũng rất nguy hiểm. Tháng trước hai người bên phía Ấn Độ đã bị thương khi một cây cầu bất ngờ đổ sập đúng lúc xe tải của họ đi qua. Chiếc xe tải này chở máy xúc được sử dụng để xây dựng một con đường từ làng Milam tới biên giới với Trung Quốc ở bang Uttarakhand.
Dù vậy, quân đội Trung Quốc đã tăng cường hiện diện tại khu vực, với các máy hạng nặng được đưa đến dù không có đường sá. Hoạt động xây dựng cũng đang được triển khai nhanh chóng.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (28 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (29 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (34 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (42 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (43 phút trước)




