-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
28/02/2025 10:19Rạp phim Ấn Độ phải bồi thường cho khán giả vì chiếu quá nhiều quảng cáo

Một khách hàng nam giới ở Ấn Độ được chuỗi rạp phim PVR bồi thường, sau khi anh khởi kiện hãng này chiếu quá nhiều quảng cáo trước giờ phim làm anh lỡ cuộc họp công việc quan trọng.
Tháng 12/2023, Abhishekh M.R., sống tại thành phố Bengaluru (Ấn Độ) chi 10 USD để mua vé xem phim Sam Bahadur tại một rạp PVR, theo hồ sơ vụ kiện.
Theo lịch chiếu của rạp, phim sẽ bắt đầu lúc 16 giờ 05 phút và kết thúc lúc 18 giờ 30 phút. Tuy vậy, giờ chiếu phim thực tế chậm gần 30 phút do rạp "liên tục chiếu trailer, quảng cáo và các đoạn phim khác", theo đơn kiện.
Rạp chiếu phim trễ giờ khiến Abhishekh "lỡ nhiều cuộc hẹn khác đã được lên lịch trong ngày", gây thiệt hại "không thể đo đếm bằng tiền bồi thường," anh này nói với tòa án.
Abhiskekh hồi tháng 01/2024 đòi chuỗi rạp PVR bồi thường 570 USD và trả thêm 60 USD cho "đau đớn tinh thần" mà anh đã trải qua. Tòa án tiêu dùng tại thành phố thời điểm đó cũng đứng về phía anh.
Lập luận của tòa lần này cho rằng ban quản lý rạp phim đã "vi phạm hướng dẫn về chi phí cho khán giả một cách không công bằng". Tòa án yêu cầu hệ thống rạp bồi thường cho nguyên đơn 320 USD, đồng thời nộp phạt 1.150 USD.
"Nhiều khán giả vội vã đến rạp là để xem phim đúng giờ chiếu được ghi trên vé," phán quyết của tòa có đoạn, bổ sung rằng chuỗi rạp chiếu phim cũng vi phạm quy định khi chiếu quá nhiều quảng cáo dài thay vì các thông báo của chính quyền.
Phim Ấn Độ thường dài và chia làm các phần có thời gian nghỉ giữa giờ chiếu, đôi lúc dài tới 15 phút.
"Không ai có quyền trục lợi từ thời gian và tiền bạc của người khác," phán quyết của tòa nhận xét, thêm rằng việc khán giả phải ngồi tới 30 phút để xem quảng cáo là quá dài.
Hoài An (SHTT)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (13 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (15 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (21 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (22 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (28 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (30 phút trước)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (32 phút trước)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (35 phút trước)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (38 phút trước)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (41 phút trước)




