-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
06/03/2025 09:28Sắc lệnh thuế của ông Trump tác động thế nào đến toàn bộ nước Mỹ?
Theo truyền thông Mỹ, các sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 4/3 quy định áp thuế 25% lên tất cả mặt hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico. Đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế được triển khai trong khoảng 10 - 20%.
Dưới đây là ý kiến của các chuyên gia chia sẻ với tờ The Hill khi nhận định về tác động của chính sách thuế mới, do Tổng thống Donald Trump ban hành đối với đời sống người dân Mỹ.

Biến động thị trường trong ngắn hạn
The Hill cho biết, thị trường chứng khoán Mỹ hôm 3/3 đã lao dốc không phanh sau khi ông Trump tuyên bố “không còn cơ hội” để Mexico và Canada tránh mức thuế quan 25%.
Sang ngày 4/3, thị trường chứng khoán tiếp tục nhuốm sắc đỏ khi Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 685 điểm, tương đương mất 1,6%. Các chỉ số khác như S&P 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt giảm 1,3% và 0,4%.
Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs của Mỹ ước tính, mức thuế 25% với hàng hóa từ Canada và Mexico cùng mức thuế 10 - 20% với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc sẽ làm giảm dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của S&P từ 2-3%.
Hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn
Nhiều doanh nghiệp và chuyên gia dự báo thị trường từng cảnh báo, các mức thuế áp lên hàng nhập khẩu của ông Trump có thể dẫn đến tình trạng tăng giá hàng tiêu dùng.
“Những ‘gián đoạn’ do thuế quan gây ra có thể làm trầm trọng hơn nữa tình trạng lạm phát, làm tăng chi phí đối với các mặt hàng thiết yếu cũng như gây căng thẳng tài chính cho các doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng”, trích thông cáo được Hiệp hội các nhà phân phối bán buôn quốc gia (NAW) có trụ sở ở Mỹ đưa ra hôm 4/3.

Theo The Hill, các mức thuế mới không trực tiếp khiến cho giá cả hàng hóa tăng lên. Thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ phải đối phó với chúng theo nhiều phương thức khác, kể cả chấp nhận tăng thêm chi phí.
Thuế nhập khẩu cản trở hoạt động kinh tế của nước Mỹ
Theo số liệu từ một số cơ quan nghiên cứu, mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu có thể sẽ khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ giảm.
Phòng Nghiên cứu ngân sách tại Đại học Yale, trung tâm nghiên cứu phi đảng phái chuyên đánh giá tác động tài chính và xã hội từ các chính sách của Chính phủ Mỹ, dự đoán tăng trưởng GDP trên thực tế của xứ sở cờ hoa sẽ thấp hơn 0,5% trong năm 2025 và thấp hơn 0,1% trong năm 2026 vì thuế quan.

Cũng theo số liệu của phòng nghiên cứu này, mức thuế quan cao nhằm vào hàng nhập khẩu sẽ tác động mạnh hơn đối với những người dân Mỹ có thu nhập thấp.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Atlanta, bang Georgia lại dự đoán nền kinh tế nước này trong quý 1 năm nay sẽ suy thoái.
Những phản ứng về chính trị và văn hóa
The Hill lưu ý, chi phí sinh hoạt là một trong những vấn đề hàng đầu thu hút sự quan tâm của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong lúc vận động tranh cử, ông Trump đã nêu mục tiêu giảm chi phí sinh hoạt đối với người dân Mỹ và tạo ra "làn sóng" tức giận về lạm phát nhằm vào giới lãnh đạo đất nước khi đó.

Tuy nhiên, việc giá cả hàng hóa tăng cao do thuế quan và "khả năng" suy giảm hiệu suất kinh tế của Mỹ có thể gây tổn hại cho những lời kêu gọi về kinh tế của ông Trump, vốn là điểm thu hút cử tri lớn nhất của chính khách Cộng hòa này.
Ngoài ra, mức thuế quan mới cũng gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Mỹ với các nước láng giềng. Một cuộc thăm dò được YouGov thực hiện gần đây hé lộ, có đến 50% người Canada coi Mỹ “không thân thiện hoặc là kẻ thù”. Trong khi đó, chỉ 6% người Mỹ có cảm nhận như vậy về Canada.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (30 phút trước)




