-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố...
Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục...
Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin
Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà...
Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt
Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi...
Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng...
Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong...
Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh...
Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử...
5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố...
Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục...
Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin
Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà...
Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt
Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi...
Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng...
Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong...
Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh...
Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử...
Tin mới
Thế giới
15/01/2015 10:31Sát thủ săn ngầm một thời của Hải quân Việt Nam
Kamov Ka-25 Hormone là loại trực thăng hạm tàu có kết cấu độc đáo, được phát triển cho Hải quân Liên Xô từ năm 1958.
Kamov Ka-25 Hormone là loại trực thăng hạm tàu có kết cấu độc đáo, được phát triển cho Hải quân Liên Xô từ năm 1958.
Trực thăng hạm tàu với kết cấu rotor đồng trục có một không hai
Vào thời điểm đầu những năm 1950, Hải quân Liên Xô có nhu cầu được trang bị một loại trực thăng hạm tàu thế hệ mới để đảm trách chức năng chống tàu ngầm.
Đến năm 1958, Kamov đã giới thiệu một thiết kế trực thăng độc đáo, đó chính là Ka-25. Máy bay sử dụng rotor đồng trục để khử mô men xoắn do đó không cần cánh quạt đuôi. Kết cấu nhỏ gọn này đặc biệt phù hợp cho việc triển khai trên tàu chiến
![]() |
Trực thăng săn ngầm Ka-25 của Hải quân Liên Xô |
Trực thăng Kamov Ka-25 Hormone thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 26/4/1963, chính thức ra mắt năm 1972 và được sản xuất trong giai đoạn 1965 - 1977 với số lượng khoảng 460 chiếc.
Ka-25 được điều khiển bởi phi hành đoàn gồm 4 người; máy bay có chiều dài 9,75 m; cao 5,37 m; đường kính rotor 15,74 m, diện tích rotor 389,2 m2; trọng lượng rỗng 4.765 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 7.500 kg.
Động cơ trang bị cho Ka-25 là loại Glushenkov GTD-3F công suất 671 kW (900 mã lực) cho tốc độ tối đa 209 km/h; tốc độ hành trình 193 km/h; tầm hoạt động 400 km; trần bay 3.350 m; tải trọng vũ khí 1.900 kg gồm bom chìm hoặc ngư lôi chống ngầm.
Động cơ trang bị cho Ka-25 là loại Glushenkov GTD-3F công suất 671 kW (900 mã lực) cho tốc độ tối đa 209 km/h; tốc độ hành trình 193 km/h; tầm hoạt động 400 km; trần bay 3.350 m; tải trọng vũ khí 1.900 kg gồm bom chìm hoặc ngư lôi chống ngầm.
![]() |
Phi đội trực thăng săn ngầm Ka-25 trên tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay lớp Kiev của Hải quân Liên Xô |
Ka-25 trong biên chế Không quân và Hải quân Việt Nam
Ka-25 chính là loại trực thăng săn ngầm đầu tiên trang bị cho Hải quân Nhân dân Việt Nam, ban đầu chúng cùng các thủy phi cơ săn ngầm Be-12 thuộc biên chế Trung đoàn 933, Sư đoàn Không quân 372.
Từ tháng 4/1982, Quân chủng Không quân đã bàn giao phi đội săn ngầm Ka-25 và Be-12 cho Quân chủng Hải quân tiếp quản.
Ngày 14/6/1982, Bộ Tổng tham mưu ban hành biểu tổ chức, biên chế phi đội không quân chống ngầm, phi đội trực thăng săn ngầm và các đại đội đảm bảo kỹ thuật.
Kể từ đó, các máy bay Ka-25 và Be-12 của Hải quân đã thực hiện nhiều chuyến bay tuần tra bảo vệ biển đảo
![]() |
Trực thăng săn ngầm Ka-25 và tàu phóng lôi Shershen của Hải quân Việt Nam trong một chuyến tuần tra |
Sau 2 năm trở thành bộ phận không quân thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam, do không có khả năng bảo đảm kỹ thuật tốt, khai thác theo đúng quy trình, số máy bay Ka-25 và thủy phi cơ Be-12 bị mất sức chiến đấu, số còn sử dụng được rất ít.
Trước tình hình trên, Bộ Tổng tham mưu đã ra quyết định điều chuyển phi đội săn ngầm trở lại Quân chủng Không quân.
Chấp hành quyết định, ngày 25/6/1984, Tham mưu trưởng Không quân và Hải quân đã ký biên bản bàn giao tổ chức quân số, vũ khí trang bị, khí tài của Không quân Hải quân về Bộ tư lệnh Không quân.
Ngày 15/9/1984, Bộ trưởng Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Hải quân 954 (đóng tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng) thuộc Quân chủng Không quân.
Căn cứ vào quyết định của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Đào Đình Luyện ra quyết định quy định tổ chức, biên chế, nhiệm vụ Đoàn 954.
"Trung đoàn 954 biên chế phi đội trực thăng Ka-25, phi đội thủy phi cơ Be-12 cùng các đại đội đảm bảo kỹ thuật.
Nhiệm vụ của trung đoàn là phối hợp với hải quân làm nhiệm vụ tác chiến trên biển, trinh sát ngầm, tổ chức phục vụ chiến đấu - vận chuyển quân đổ bộ chiến thuật, vận chuyển khí tài bảo đảm cho bộ đội các đảo".
Như vậy, các trực thăng săn ngầm Ka-25 của Việt Nam từ khi có trong biên chế đã liên tục được điều chuyển đầu mối quản lý giữa Không quân và Hải quân.
Như vậy, các trực thăng săn ngầm Ka-25 của Việt Nam từ khi có trong biên chế đã liên tục được điều chuyển đầu mối quản lý giữa Không quân và Hải quân.
![]() |
Trực thăng Ka-25 của Việt Nam trong khu trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Phòng không - Không quân |
Hiện nay Trung đoàn 954 đã được nâng cấp thành Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đóng tại sân bay Đà Nẵng.
Lữ đoàn 954 đang vận hành các trực thăng săn ngầm Ka-28 Helix thế hệ sau, thay cho số Ka-25 đã bị loại biên do hết hạn sử dụng.
![]() |
Trực thăng săn ngầm Ka-28 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Quân đội nhân dân |
Ka-25 ngoài kích thước nhỏ hơn Ka-28 thì đặc điểm bên ngoài dễ nhận ra nhất chính là phần mũi Ka-25 "nhọn" hơn và cửa xả của động cơ duỗi thẳng về phía sau.
Theo Tuấn Trung (Dailo.vn)
Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình
11/09/25 21:21

Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
11/09/25 19:52

FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump
11/09/25 16:21

Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
11/09/25 15:47

Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump
11/09/25 15:09

Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào”
11/09/25 14:35

Israel gửi tối hậu thư cứng rắn tới Qatar
11/09/25 13:58

Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
11/09/25 13:38
Tin mới nhất
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)
Bài đọc nhiều

Cuba mất điện toàn quốc do điện lưới sụp đổ

Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh

Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết

Cụ bà U80 sống đơn thân "sốc" với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025

Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND