-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
27/02/2023 09:39Suýt đốt nhà vì học theo hướng dẫn nấu ăn trên mạng

Trang tin tức địa phương Guokr đưa tin, cô gái đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc, họ Thương, người chuyên chia sẻ về các công thức món ăn đã cố gắng thực hiện món mì ăn liền với trứng sữa học được từ một người có ảnh hưởng nổi tiếng.
Cô Thương chia sẻ, bản thân đã xem một video ngắn về một món ăn do influencer nổi tiếng chia sẻ. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Influencer này cũng cho biết rằng món mì sẽ ngon hơn nếu được hâm nóng nhẹ trong lò vi sóng.
Với công thức đơn giản và cách làm hứa hẹn sẽ dễ chế biến đã thôi thúc Thương nấu món ăn này ngay tại nhà.
Cô gái đã nói rằng mình đã làm theo công thức từng bước một, cho đến cả việc nấu mì bằng cốc giấy trong lò vi sóng không quá hai phút.
Mong đợi một món ăn hấp dẫn mà không lường trước được hành vi tai hại của mình, Thương đã hoàn toàn bị sốc khi nhận thấy chiếc cốc đang bốc cháy và khói bay ra từ chiếc lò vi sóng.
Dù rất sợ hãi và hoảng loạn nhưng Thương vẫn cố gắng ngắt điện và dập tắt ngọn lửa, SCMP đưa tin.

Thương sau đó đã đăng tải trải nghiệm của mình bằng một đoạn video rồi đưa lên mạng và cho biết bản thân rất hối hận vì đã suýt đốt căn nhà của mình chỉ vì một bát mì ăn liền.
Ngay tại thời điểm bài viết của Thương được đăng tải, hơn 800.000 lượt xem đã được truy cập.
Một người thắc mắc: “Có phải tôi là người duy nhất coi đó chỉ là đồ ăn vặt thôi không?”
“Ha ha, tôi nghĩ chúng ta đã học được rất nhiều điều từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đó.” Người thứ hai châm biếm.
Báo cáo dữ liệu năm 2021 của cơ quan của cơ quan dịch vụ dữ liệu kỹ thuật số Trung Quốc Qiangua Data đã tìm thấy 9,75 triệu bài đăng liên quan đến thực phẩm trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu vào năm đó, đứng đầu danh sách trong số 20 ngành.
Giá trị thị trường của những người có ảnh hưởng về thực phẩm được ước tính trong cùng một báo cáo là 1,8 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.100 tỷ đồng).

Tuy nhiên, dù mang lại lợi nhuận kếch xù, nhưng Trung Quốc cũng phải đón nhận những mặt trái mà ngành này mang lại.
Những đoạn clip về ăn các món ăn xa xỉ, lãng phí hoặc chế biến động vật quý hiếm thời gian gần đây đang khiến giới chức Trung Quốc lo ngại.
Cuối tháng giêng vừa qua, một đoạn clip của blogger nổi tiếng Trung Quốc có tên Tizi thản nhiên ăn thịt cá mập và chia sẻ lên trang cá nhân của mình thu hút hơn 7 triệu người theo dõi, nhận chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận nước này.
Được biết cá mập trắng là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Vụ việc đã khiến mạng xã hội đại lục dậy sóng buộc cảnh sát thành phố Nam Sung thuộc tỉnh Tứ Xuyên phải vào cuộc.

Theo Bloomberg, với hành vi kể trên, nữ blogger nổi tiếng đã vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã vì tiêu thụ loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng cao, phải đóng số tiền phạt cao kỷ lục lên tới 18.500 USD (435 triệu đồng). Ngoài ra, 2 cá nhân liên quan tới vụ việc cũng bị bắt giữ vì kinh doanh loại cá này.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (33 phút trước)




