-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
12/05/2023 13:51Tài phiệt Nga kiện Chính phủ Anh, đòi lại du thuyền 47 triệu USD
Theo Guardian đưa tin, ông Sergei Georgievich Naumenko – trùm bất động sản và nhập khẩu thực phẩm Nga, đã đệ đơn lên Tòa án tối cao về việc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải Anh trả lại siêu du thuyền dài 58,5 mét của ông và bồi thường thiệt hại. Nhà tài phiệt này không có tên trong danh sách trừng phạt của chính phủ Anh.
Vào tháng 3/2022, các quan chức của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh đã lên siêu du thuyền Phi ở Canary Wharf, trung tâm thương mại – tài chính lớn của thủ đô London. Kể từ đó, con tàu Nga vốn đến London để tham dự sự kiện Siêu du thuyền thế giới, đã chính thức bị giam giữ tại đây.
Siêu du thuyền Phi trị giá 47 triệu USD, có sức chứa tối đa 12 khách, với 6 phòng ngủ. Theo các nhà đóng tàu Hà Lan, con tàu sang trọng này có một bể bơi và một hầm rượu vô cực.

Phi đã trở thành siêu du thuyền đầu tiên bị chính phủ Anh tịch thu trên vùng biển nước này kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Anh, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh và Cục Điều tra Hàng hải Lực lượng Biên phòng Anh tiến hành cuộc điều tra các tàu có liên hệ với chính phủ Nga.
Vào thời điểm đó, chính phủ Anh không tiết lộ người đang sở hữu siêu du thuyền này, mà chỉ nói rằng nó có liên quan đến một doanh nhân người Nga giấu tên. Nước này cho biết luật được sử dụng để giữ tàu của bất kỳ công dân Nga, mà không yêu cầu bằng chứng rằng chủ sở hữu có quan hệ mật thiết với chính quyền ông Putin.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anh khi đó là ông Grant Shapps tuyên bố rằng việc tịch thu siêu du thuyền nhằm “biến biểu tượng về quyền lực và sự giàu có của Nga thành lời cảnh báo rõ ràng và nghiêm khắc tới Tổng thống Nga Putin và những người thân cận với ông ấy”.
Quyết định tịch thu siêu du thuyền đã được xem xét và duy trì bởi ông Shapps và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anh đương nhiệm là ông Mark Harper.
Vào tháng 3 năm nay, ông Naumenko đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với ông Mark Harper, cáo buộc chính phủ Anh đã vi phạm các quyền hợp pháp đối với việc sử dụng tài sản của ông.
Ngày 11/5, thẩm phán Anh Justice Chamberlain đã giám sát phiên điều trần sơ bộ của tòa án và nghe các lập luận từ luật sư đại diện của ông Naumenko và ông Haper. Tại đây, thẩm phán cho biết, ông Naumenko là “chủ sở hữu hưởng lợi” của siêu du thuyền Phi.
Thẩm phán cũng thông báo một phiên điều trần đầy đủ để quyết định số phận của chiếc siêu du thuyền này sẽ diễn ra vào tháng 7. Người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Anh cho biết họ không bình luận về các thủ tục pháp lý đang diễn ra.
PN (SHTT)








- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)




