-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
23/07/2024 21:30Tại sao Trung Quốc lại cấm sử dụng gạch đỏ để xây nhà trong tương lai?
Trong suốt lịch sử loài người, việc lựa chọn vật liệu xây dựng không ngừng phát triển. Từ những công trình kiến trúc bằng gỗ sớm nhất, đến những tòa nhà có tường kính và bê tông cốt thép hiện đại, mỗi loại vật liệu đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển của xã hội, nhu cầu về công trình kiến trúc của con người cũng không ngừng thay đổi. Trong quá trình này, một số vật liệu xây dựng truyền thống, chẳng hạn như gạch đỏ, dần dần bị loại bỏ do những nguy cơ tiềm ẩn.
Nguy hiểm khi xây nhà bằng gạch đỏ
1. Ô nhiễm môi trường
Quá trình sản xuất gạch đỏ sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường. Việc nung gạch đỏ đòi hỏi một lượng than lớn, dẫn đến thải ra một lượng lớn khí thải carbon dioxide và làm trầm trọng thêm vấn đề nóng lên toàn cầu. Đồng thời, trong quá trình nung sẽ sinh ra một lượng lớn khói và khí độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí.

2. Lãng phí tài nguyên
Quá trình sản xuất gạch đỏ tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên đất đai. Theo thống kê, để sản xuất ra một viên gạch đỏ tiêu chuẩn phải mất gần 1kg đất sét. Ở Trung Quốc, một lượng lớn gạch đỏ được sản xuất hàng năm, đồng nghĩa với việc một lượng lớn đất canh tác được sử dụng để sản xuất gạch đỏ, gây lãng phí nghiêm trọng tài nguyên đất đai.

3. Tiêu thụ năng lượng cao
Các tòa nhà gạch đỏ có hiệu suất cách nhiệt kém và cần một lượng lớn năng lượng để duy trì nhiệt độ trong nhà ổn định. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân mà còn làm tăng áp lực cung cấp năng lượng.

Ngoài ra, gạch đỏ có độ bền và khả năng chịu lực thấp hơn so với các vật liệu xây dựng hiện đại như bê tông và thép. Việc cấm sử dụng gạch đỏ sẽ thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu xây dựng mới có chất lượng cao hơn, giúp nâng cao độ an toàn và tuổi thọ của các công trình xây dựng.
Tại sao Trung Quốc lại cấm sử dụng gạch đỏ
Tính đến những mối nguy hiểm trên, Trung Quốc đã nghiêm cấm việc sử dụng gạch đất sét đặc trong các dự án xây dựng mới, cải tạo và mở rộng ở các khu vực thành thị. Điều này nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của tòa nhà và thúc đẩy sự phát triển của các công trình xanh.
Trước những vấn đề, thách thức do gạch đỏ mang lại, quốc gia này tìm ra những loại vật liệu xây dựng mới để giải quyết. Vật liệu xây dựng trong tương lai phải xanh, thân thiện với môi trường và hiệu quả. Dưới đây là một số lựa chọn thay thế có thể:
1. Nhà kết cấu thép
Nhà kết cấu thép là một loại phương pháp xây dựng mới, ưu điểm chính của nó là cường độ cao, khả năng chống động đất tốt và thời gian thi công ngắn. Hơn nữa, hầu hết các cấu kiện của nhà kết cấu thép đều có thể sản xuất tại nhà máy, lắp đặt tại chỗ thuận tiện, nhanh chóng, giúp giảm đáng kể ô nhiễm tiếng ồn, bụi trong quá trình thi công. Ngoài ra, thép có thể được tái chế và tái sử dụng, phù hợp với khái niệm xanh và bảo vệ môi trường.

2. Xây dựng bê tông nguyên khối
Bê tông nguyên khối hay gạch bê tông là một loại vật liệu xây dựng phổ biến khác có ưu điểm chính là chi phí thấp, dễ thi công và đặc tính cách nhiệt tốt. Hơn nữa, việc sản xuất và sử dụng bê tông nguyên khối ít gây ô nhiễm và là vật liệu tương đối thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, bê tông nguyên khối nặng hơn và có yêu cầu cao hơn về kết cấu công trình.
3. Thi công tổng hợp
Xây dựng bằng vật liệu composite là một phương pháp xây dựng mới nổi được phát triển trong những năm gần đây. Phương pháp xây dựng này chủ yếu sử dụng vật liệu composite mới có độ bền cao, nhẹ làm kết cấu chính, kết hợp với vật liệu cách nhiệt tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng và sự thoải mái của tòa nhà. Hơn nữa, quá trình sản xuất vật liệu composite hầu như không gây ô nhiễm, khiến nó trở thành vật liệu xây dựng xanh thực sự.
Chi phí xây dựng ban đầu có thể tăng cao do giá thành của các vật liệu xây dựng mới cao hơn so với gạch đỏ. Tuy nhiên, về lâu dài, việc sử dụng các vật liệu xây dựng mới có hiệu quả năng lượng cao hơn có thể giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho các tòa nhà.
Theo Đức Khương (Nguoiduatin.vn)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (23 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (28 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (56 phút trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




