-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
Thế giới
01/12/2024 06:09Tàu chiến Myanmar nổ súng vào tàu cá Thái Lan làm 1 người chết, bắt giữ 31 ngư dân

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanatip Sawangsang, vụ việc xảy ra vào ngày 30/11 và hai trong số 15 tàu cá Thái Lan đã bị tấn công khi hoạt động trong phạm vi 4-5,7 hải lý (7,4-10,6 km) bên trong vùng biển Myanmar.
Trong vụ việc này, ba ngư dân đã nhảy xuống nước, trong đó một người bị đuối nước và hai người khác được Hải quân Thái Lan cứu sống. Một trong các tàu, chở 31 ngư dân, đã bị Hải quân Myanmar bắt giữ. Hiện Hải quân Thái Lan đang đàm phán để đảm bảo việc trả tự do cho họ.
Tờ Bangkok Posk dẫn lời Phó Đô đốc Suwat Donsakul, chỉ huy Vùng Hải quân số 3 của Thái Lan cho biết thêm 31 ngư dân này gồm 4 người Thái Lan và 27 người Myanmar, được cho là đã bị đưa đến đảo Yan Cheuk của Myanmar.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói với báo giới rằng vụ việc là một “phát súng cảnh cáo” chứ không phải một cuộc tấn công, và các cơ quan chức năng đang chuẩn bị điều tra sự việc.
Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự Myanmar chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận qua điện thoại.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Myanmar phối hợp với Bộ Ngoại giao Myanmar để hỗ trợ các thuyền viên bị bắt giữ.
Bà Paetongtarn cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước điều tra xem liệu có vi phạm luật pháp quốc tế nào trong vụ việc, hoặc liệu hành động chống lại các ngư dân trên tàu Thái Lan có quá mức cần thiết hay không.
Cục thủy sản tại tỉnh Ranong, miền Nam Thái Lan, nơi có chung biên giới biển với Myanmar, đã kêu gọi các tàu cá Thái Lan cẩn thận khi di chuyển gần khu vực ranh giới.
Vụ việc nêu trên diễn ra giữa lúc có các báo cáo về căng thẳng gia tăng ở biên giới trên đất liền giữa hai quốc gia.
Tuần trước, quân đội Thái Lan đã bác bỏ các thông tin từ truyền thông địa phương rằng một số căn cứ của Quân đội Liên minh Bang Wa (UWSA), kiểm soát bang Shan giáp ranh, đã lấn sang lãnh thổ Thái Lan tại tỉnh Mae Hong Son, cho rằng các báo cáo này bị phóng đại.
Thái Lan và Myanmar có khoảng 2.400 km đường biên giới trên đất liền và biển, bao gồm khu vực ở biển Andaman.
Theo Thành Nam (Báo Tin Tức)








- Trời sinh 1 cặp: Nữ diễn viên chê chồng “bám váy” phụ huynh nay bị lật tẩy là “công chúa mẹ nuôi” (14:31)
- Sân Mỹ Đình đào xới mặt cỏ, hứa hẹn diện mạo mới trong 3 tháng tới (14:30)
- Nghịch lý trên mẫu tai nghe mới nhất của Apple (14:08)
- Hậu A80, khối trưởng hot boy thăng hạng visual, điển trai như tài tử nhờ công của bạn gái (14:06)
- Việt Nam hiện tại tìm đâu ra nam thần thanh xuân đẹp hơn thế này: Ánh mắt thâm tình ai cũng lụy, biết tuổi thật là sốc (14:01)
- Muốn con lớn lên hiếu thảo, tương lai xán lạn, cha mẹ trung niên không thể quên: Có 4 NHỚ và 4 TRÁNH! (43 phút trước)
- 40.000 quân Ba Lan ra biên giới giữa căng thẳng với Nga và Belarus (43 phút trước)
- Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp" (43 phút trước)
- Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân: Các vụ tương tự giải quyết thế nào (47 phút trước)
- VinFast bán gần 90.000 xe sau 8 tháng, còn cách mục tiêu cả năm bao xa? (48 phút trước)




