-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
27/11/2023 17:09Tàu chở dầu có công dân Việt Nam bị tấn công ngoài khơi Yemen

Theo các quan chức Mỹ, những kẻ tấn công đã cố chiếm tàu chở dầu có tên Central Park, được vận hành bởi công ty Zodiac Maritime.
Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ trong một tuyên bố vào đầu ngày 27/11 nhấn mạnh rằng các lực lượng của họ và đồng minh, bao gồm cả tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Mason, đã ngay lập tức có phản ứng với vụ bắt giữ và yêu cầu những kẻ tấn công có vũ trang thả tàu chở dầu.
“Sau khi có sự can thiệp, 5 người có vũ trang đã rời tàu và chạy trốn bằng chiếc thuyền nhỏ. Tàu USS Mason truy đuổi những kẻ tấn công và cuối cùng chúng phải đầu hàng”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết.
Mặc dù không xác nhận danh tính của những kẻ tấn công, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông tin rằng một vụ phóng tên lửa từ Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát diễn ra vào sáng 27/11.
“Các tên lửa đã rơi xuống Vịnh Aden, cách các tàu khoảng 10 hải lý (18,5 km). Tàu USS Mason tiến hành ứng cứu tàu Central Park vào thời điểm tên lửa được phóng. Không có thiệt hại hoặc thương tích nào được báo cáo từ cả hai tàu trong sự cố này”, theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.
Đại diện công ty Zodiac Maritime sáng 27/11 cũng cho biết một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đổ bộ lên tàu rồi rời khỏi phương tiện. Tàu Central Park cùng thủy thủ đoàn gồm 22 người, trong đó có công dân Ấn Độ, Bulgaria, Philippines, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, đều an toàn.
Công ty gửi lời cảm ơn “lực lượng liên quân đã phản ứng nhanh chóng, bảo vệ tài sản trong khu vực và tuân thủ luật hàng hải quốc tế”.
Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã đổ lỗi cho quân nổi dậy về vụ bắt giữ này. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước đăng tải, Chính phủ Yemen “tố cáo các hành vi cướp biển do lực lượng dân quân khủng bố Houthi thực hiện với sự hỗ trợ của Iran, vụ gần đây nhất là vụ cướp tàu Central Park”.
Cuộc tấn công xảy ra ở một khu vực của Vịnh Aden, về lý thuyết nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chính phủ Yemen và khá xa khu vực do Houthi kiểm soát. Được biết, cướp biển khét tiếng của Somalia thường không hoạt động ở khu vực đó.
Theo Duy Tiến (CAND Online)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




