-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: "Gặp lại tình huống vẫn giúp"
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
Thế giới
28/11/2016 09:26Tàu đổ bộ America cùng 12 tiêm kích F-35B thao diễn trên biển
Tàu đổ bộ USS America cùng 12 tiêm kích tàng hình F-35B của Thuỷ quân lục chiến Mỹ đang hoàn tất các cuộc Thao diễn trên tàu chở máy bay, và các chiếc F-35B này đã sẵn sàng tái bố trí ở Nhật Bản đầu năm 2017.
![]() |
Lần đầu tiên Thuỷ quân lục chiến Mỹ mới có số máy bay F-35B nhiều như thế trên 1 tàu đổ bộ (thông thường chỉ có 6 chiếc trong các lần diễn tập trước). Số máy bay này của phi đoàn chiến đấu cơ TQLC số 121, 122, phi đoàn thử nghiệm VMX-1. Ngoài ra còn có 2 trực thăng MV-22B Osprey, 1 trực thăng UH-1Y Venom và 1 trực thăng AH-1Z Viper tham gia thao diễn trên tàu America.
Những cuộc thao diễn này nhằm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để Phi đoàn 121 có thể triển khai lần đầu tiên máy bay F-35B sang căn cứ Iwakuni ở Nhật Bản từ tháng 1.2017. Số máy bay F-35B này sau đó sẽ bố trí lâu dài trên tàu đổ bộ USS Wasp vào đầu năm 2018 ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
![]() |
F-35B hạ cánh thẳng đứng xuống tàu America, ngày 19.11.2016 |
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 26.11 cho biết các màn thao diễn cất hạ cánh, thay thế động cơ, phối hợp tác chiến của F-35B cùng hoả lực trên tàu America… cho thấy uy lực chưa từng có của 1 tàu đổ bộ trên biển.
Theo Hải quân Mỹ, các chiếc F-35B của TQLC Mỹ trải qua 3 tuần lễ trên tàu để thực tập cất và hạ cánh (cất cánh trên đường băng ngắn, hạ cánh như trực thăng), thực hành thay thế động cơ trong 12 ngày, tương tác với hệ thống phòng không Aegis của tàu, tương tác với các trực thăng chiến đấu và vận tải…
Các chiếc F-35B này sẽ thay thế 3 loại máy bay TQLC Mỹ đang dùng là AV-8B Harrier, F/A-18 Hornet và EA-6B Prowler.
![]() |
F-35B Lightning II bay biểu diễn qua tàu đổ bộ USS America ngày 19.11.2016 |
Hải quân Mỹ cho biết máy bay tàng hình F-35B được xem như cánh tay nối dài của hoả lực hải quân, vì chúng có thể thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, rồi truyền thông tin dữ liệu mục tiêu về các tàu chiến để từ đó phóng đi các tên lửa vào những mục tiêu do F-35 cung cấp. Tóm lại mỗi chiếc F-35 lúc này xem như có khả năng tấn công không hạn chế về số lượng vũ khí huy động từ xa (tàu chiến, máy bay khác).
Tàu đổ bộ USS America (LHA 6) có tính năng như tàu sân bay, chạy bằng động cơ lai (hybrid) kết hợp nhiên liệu và điện, hoạt động từ năm 2014, dùng thay thế lớp tàu Tarawa và Wasp (gồm 11 chiếc).
Tàu có lượng choán nước 44.971 tấn, dài 257 m (bằng 3 sân bóng đá), ngang 32 m, cao bằng toà nhà 20 tầng. Tàu có hai thang máy đưa máy bay lên sàn tàu từ hai bên hông, không có khoang cửa đổ bộ sau đuôi như các lớp tàu đổ bộ hiện tại. Thay vào đó, các máy bay trên tàu sẽ đảm nhiệm việc chuyên chở quân cùng khí tài đổ bộ vào bờ. Chiếc thứ 2 thuộc lớp tàu này đang đóng mang tên USS Tripoli (LHA 7) cũng không có khoang đổ bộ mở phía sau, nhưng chiếc thứ 3 (LHA 8) sẽ có khoang đổ bộ sau. Con tàu đồ sộ này có 1.200 thuỷ thủ, phục vụ chuyên chở khoảng 1.900 lính thuỷ quân lục chiến, 60 xe chiến đấu, đại bác, xe tải nhẹ. Tàu America theo thiết kế chứa được 31 máy bay, gồm 12 trực thăng MV-22 Osprey, 4 trực thăng CH-53 Super Stallion, 2 trực thăng MH-60 Sea Hawk tìm kiếm cứu hộ, 4 trực thăng tấn công AH-1Z Super Cobra, và 9 tiêm kích tàng hình F-35 B Lightning II. Tàu America còn có 12 hệ thống vũ khí, gồm 7 súng máy tự động 2 nòng, 2 pháo phòng không bắn nhanh Phalanx (đạn 20 mm), 2 giàn tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow và 2 giàn tên lửa khác. Chi phí đóng chiếc tàu đổ bộ này mất 2,8 tỉ USD trong 5 năm trời tại nhà máy của Huntington Ingalls ở Pascagoula, bang Mississippi. Dự kiến Hải quân Mỹ cần 11 tàu đổ bộ loại này thay thế lớp tàu Tarawa và Wasp. |
Xem hoạt động cất và hạ cánh trên tàu đổ bộ USS America, ngoài khơi California ngày 19.11.2016 (hải quân Mỹ) |
Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)








- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)
- Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình (35 phút trước)
- Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (40 phút trước)
- Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu/tháng (42 phút trước)
- Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe (44 phút trước)
- Nissan Sentra 2026 "lộ hàng", sẵn sàng đấu Toyota Corolla và Honda Civic (45 phút trước)




