-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
13/07/2022 10:36Thái Lan sắp thông qua dự luật cho phép thiến hóa học tội phạm tình dục

Dự luật đã được Hạ viện Thái Lan thông qua hồi tháng 03. Hôm 11/07, 145 thượng nghị sĩ nước này đã bỏ phiếu thuận, với chỉ hai phiếu trắng. Dự luật vẫn cần trải qua một lượt bỏ phiếu, sau đó cần được Hoàng gia phê chuẩn.
Trong số 16.413 tội phạm tình dục được phóng thích khỏi các nhà tù tại Thái Lan trong giai đoạn 2013-2020, có 4.848 đối tượng tái phạm, theo số liệu của cơ quan cải huấn.
Dự luật mới quy định một số tội phạm tình dục được đánh giá có nguy cơ tái phạm sẽ có lựa chọn tiêm thuốc giảm lượng testosterone để được giảm án, miễn là họ được hai bác sĩ chấp thuận.
Những đối tượng này sẽ bị theo dõi trong 10 năm, và được yêu cầu đeo vòng tay theo dõi điện tử.
Nếu dự luật được thông qua, Thái Lan sẽ là nước tiếp theo sử dụng biện pháp thiến hóa học, sau Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Estonia và một số bang của Mỹ.
"Tôi muốn dự luật sớm được thông qua," Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin hôm 12/07 cho biết. "Tôi không muốn đọc thêm tin tức về những điều tồi tệ xảy ra với phụ nữ".
Jaded Chouwilai, giám đốc Phong trào Tiến Bộ Nam Nữ, một tổ chức phi chính phủ chuyên giải quyết các vấn đề bạo lực tình dục, cho rằng thiến hóa học sẽ không giải quyết được tình trạng tội phạm tình dục.
"Người bị kết tội cần được cải tạo bằng cách thay đổi suy nghĩ của họ trong khi thụ án tù. Sử dụng những hình phạt như tử hình hay thiến hóa học sẽ củng cố quan điểm cho rằng tội phạm không thể cải tạo," Jaded Chouwilai nói.
Lục Chi (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




