-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
21/04/2016 17:19Thaksin bị tố giật dây đợt biểu tình bùng phát ở Bangkok
Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan ngày 21.4 cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đứng đằng sau một loạt cuộc biểu tình nhỏ chống chính quyền bùng phát ở Bangkok trong tuần này.
![]() |
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. |
Quân đội lật đổ ông Thaksin trong một cuộc đảo chính năm 2006. Thaksin sống lưu long kể từ khi bị kết án tù năm 2008 với các cáo buộc tham nhũng mà ông nói là có động cơ chính trị.
Thaksin vẫn được lòng những người ủng hộ nghèo ở nông thôn, và vẫn còn sức ảnh hưởng lớn. Với sự giàu có của mình, ông được coi là có khả năng hỗ trợ hoạt động chống đối tích cực hơn với chính phủ, nếu ông lựa chọn cách này.
Thaksin chưa đưa ra bình luận gì, nhưng Noppadon Pattama, cựu cố vấn pháp lý cho Thaksin nói trong một tuyên bố rằng cựu thủ tướng không đứng sau các cuộc biểu tình. "Thaksin Shinawatra không làm việc cho bất kỳ người vận động hành lang nào ở nước ngoài. Ông ấy cũng không đứng sau bất kỳ chính phủ lưu vong nào" - tuyên bố viết.
7 người đã bị bắt giữ tại các cuộc biểu tình, nhưng không có bạo lực xảy ra.
Những người chống đối chính quyền quân sự, kể cả những người ủng hộ Thaksin, đều phản đối dự thảo hiến pháp - sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 7.8, nói rằng dự thảo cho phép quân đội nhiều quyền lực hơn.
Trong khi đó, quân đội phản bác việc tìm kiếm quyền lực vô thời hạn, cho rằng hiến pháp phải hàn gắn được sự chia rẽ, mở ra nền chính trị ổn định và trong sạch.
Theo V.A (Lao Động)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




