-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
04/08/2021 15:05Thủ phạm hiếp dâm muốn kết hôn với nạn nhân để tránh ngồi tù

Nạn nhân vụ hiếp dâm, tới từ Kerala, hôm 31/07 đã đề nghị Tòa án Tối cao Kerala cho phép cô kết hôn với Robin Mathew, người đã bị kết án trong vụ hiếp dâm.
Tuy vậy, Tòa án Tối cao Kerala hôm 02/08 đã bác đơn đề nghị của nạn nhân và bị cáo Robin Mathew cho phép Robin tại ngoại để chuẩn bị kết hôn với nạn nhân.
Mathew, cựu tu sĩ ở Nhà thờ St Sebastian tại Kottiyoor, bang Kerala (Ấn Độ) bị tuyên án 20 năm tù do hiếp dâm làm một bé gái vị thành niên mang thai hồi năm 05/2016. Bé gái đã sinh con tại một bệnh viện vào năm 2017, trong khi Mathew cũng bị nhà thờ tước bỏ tư cách tu sĩ.
Hồi đầu năm, Mathew nộp đơn lên Tòa án Cấp cao Kerala đề nghị được tại ngoại hai tháng để chuẩn bị hôn lễ với nạn nhân, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chăm sóc Trẻ em Ấn Độ để được quyền nuôi con cùng vợ.
Tòa án Cấp cao Kerala đã bác đơn của Mathew, cho biết rằng vấn đề nằm ở chỗ nạn nhân vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên khi bị hắn hiếp dâm. Tòa án Cấp cao cho biết phiên tòa sơ thẩm đã xác định nạn nhân bị hại khi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên.
Trong đơn kháng án gửi lên Tòa án Tối cao Kerala, nạn nhân vụ hiếp dâm cho biết con của cô sắp đi học, cô muốn kết hôn với Robin Mathew để con có danh phận, bởi khi đi học tên cha của đứa trẻ phải được lưu trong học bạ.
Tuy vậy, Tòa án Tối cao Kerala cũng đã bác đơn kháng cáo này.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (42 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (45 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (46 phút trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (48 phút trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (1 giờ trước)




