-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
08/03/2025 14:59Tiêm kích Hàn Quốc thả nhầm bom vào khu dân cư, máy bay Mỹ không liên quan
Theo Korea Times, vụ thả bom nhầm trong quá trình huấn luyện khiến 29 người bị thương vào ngày 6/3 buộc quân đội Hàn Quốc phải dừng tất cả các cuộc tập trận bắn đạn thật không chỉ đối với máy bay, mà còn với các hoạt động trên bộ, và những hoạt động không cần thiết liên quan tới máy bay.
Hôm 7/3, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo sẽ tạm dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật cho đến khi có thông báo mới.

"Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tạm dừng tất cả các cuộc tập trận bắn đạn thật cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch Freedom Shield 25 vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch trình", phát ngôn viên USFK Ryan Donald cho biết.
"Sự an toàn của người dân địa phương, nhân viên Mỹ và Hàn Quốc là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi coi sự cố là rất nghiêm trọng", ông Donald nói thêm, USFK đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức quốc phòng Hàn Quốc để tiến hành điều tra toàn diện, và minh bạch về sự cố.
Cũng theo ông, không có máy bay nào của Mỹ tham gia cuộc tập trận sử dụng đạn thật tại thành phố Pocheon của tỉnh Gyeonggi hôm 6/3.
Trong cuộc tập trận này, 2 chiến đấu cơ KF-16 của Không quân Hàn Quốc đã vô tình thả 8 quả bom không đối đất MK-82 bên ngoài phạm vi huấn luyện được chỉ định. Hậu quả, 29 người bị thương, và nhiều ngôi nhà bị hư hại. Bom MK-82 được thiết kế để phá hủy các tòa nhà và cầu, với bán kính nổ khoảng 2.400m2.
Các quan chức quân sự cho hay theo điều tra ban đầu, lỗi của phi công là nguyên nhân chính gây ra vụ thả nhầm bom. Theo đó, một trong những phi công đã nhập sai tọa độ mục tiêu tấn công trước khi cất cánh.
Theo Không quân Hàn Quốc, rất hiếm hoặc phải nói là chưa từng xảy ra lỗi trong quá trình huấn luyện của chiến đấu cơ dẫn tới thiệt hại cho dân thường.
Vụ việc được cho sẽ làm gián đoạn cuộc tập trận Freedom Shield thường niên giữa Mỹ - Hàn Quốc vốn được thiết kế để tăng cường khả năng răn đe chung của các đồng minh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây cũng là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Mỹ - Hàn trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump.
Một sĩ quan quân đội giấu tên nhận định, “các cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm mục đích mô phỏng tình huống chiến đấu thực tế. Nếu không có, quân đội sẽ không trải nghiệm được toàn bộ cường độ của điều kiện chiến đấu thực tế".
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon-ho đã gửi lời xin lỗi tới những người dân bị ảnh hưởng, và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng để ngăn chặn sự việc tái diễn. Khoảng 150 binh sĩ đã được triển khai đến ngôi làng bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




