-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
11/05/2025 19:55Tin mới việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thư ký NATO tuyên bố chấn động về viện trợ quân sự cho Kiev
Hãng RT đưa tin, mới đây, ông Mark Rutte - Tổng thư ký NATO đã có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức. Tại đây, ông Rutte đã thẳng thừng tuyên bố rằng Ukraine chưa bao giờ được hứa hẹn về việc gia nhập liên minh này như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga.
"Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình (với Nga)", ông Mark Rutte tuyên bố.
Theo ông Mark Rutte, các nước thành viên trong khối liên minh đã nhất trí việc kết nạp Ukraine. Tuy nhiên, đó là quyết định về lâu dài, không phải khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow đang diễn ra.
Không chỉ thế, ông Mark Rutte còn cho biết, hiện NATO và Ukraine vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ. Khối liên minh viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua một trung tâm chỉ huy ở Wiesbaden, Đức. Đồng thời, NATO tiến hành phối hợp với Kiev để tổ chức huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine.
Vào đầu năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn, ông Mark Rutte xác nhận Tổng thống Trump đã loại bỏ việc xem xét kết nạp Ukraine vào NATO trong các nỗ lực hòa bình. Bởi suốt 3 năm qua, các quan chức cấp cao của Nga đã nhiều lần cáo buộc phương Tây cố tình kích động xung đột ở Ukraine bằng cách phớt lờ những lo ngại an ninh lâu nay của Nga.
Ngoài ra, Điện Kremlin còn nhiều lần đề cập đến việc NATO mở rộng ở Đông Âu và hợp tác quân sự ngày càng tăng với Ukraine. Thậm chí, chính quyền ông Putin còn xem mục tiêu gia nhập khối quân sự này của Ukraine là một trong những căn nguyên dẫn đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Đến nay, Nga vẫn liên tục nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ tham vọng trở thành thành viên của NATO nếu muốn đàm phán hòa bình. Moscow cũng không ít lần cảnh báo việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch và không thay đổi được kết quả xung đột.
Theo Dương Nhã (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)