-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
12/12/2023 14:03Tòa án Tối cao Mỹ nhận yêu cầu 'đặc biệt' về ông Donald Trump
AP cho biết công tố viên đặc biệt Smith hôm 11-12 (giờ Mỹ) đã yêu cầu tòa án đẩy nhanh tốc độ để "chốt"xem liệu ông Donald Trump có được miễn trừ truy tố hay không, nhằm đảm bảo việc xét xử về cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử có thể tiến hành theo lịch trình.
"Vụ việc này đặt ra câu hỏi cơ bản rằng liệu một cựu tổng thống có được miễn trừ hoàn toàn đối với các cáo buộc liên bang về hành vi diễn ra khi đương nhiệm hay không" – thư kiến nghị của công tố viên đặc biệt viết.
Các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngay sau đó yêu cầu các luật sư của ông Trump nêu rõ quan điểm của họ trước ngày 20 -12 theo yêu cầu của công tố viên đặc biệt Smith.
"Tuyên bố ngắn gọn của Tòa án Tối cao Mỹ chưa hé lộ gì về diễn biến tiếp theo" - AP bình luận.

Các thẩm phán trước đó dự kiến họp riêng phiên tiếp theo vào ngày 5-1-2024. Không rõ liệu họ có triệu tập sớm hơn để đáp ứng yêu cầu của ông Smith hay không.
"Chúng tôi thừa nhận đây là một yêu cầu đặc biệt. Đây là một trường hợp đặc biệt" - trong thư công tố viên đặc biệt có đoạn.
Yêu cầu của công tố viên đặc biệt Smith là sự tiếp tục phán quyết của Thẩm phán Washington Tanya Chutkan ngày 1-12. Thẩm phán Chutkan khi đó bác quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump đối với những cáo buộc hình sự liên quan đến việc ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Trong vụ án, ông Trump bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Khi đó, ông có bài phát biểu trước nhiều người ủng hộ tại Washington DC và cáo buộc bầu cử gian lận dù không đưa ra bằng chứng. Sau đó, nhiều người biểu tình xông vào gây náo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1-2021.
Ông Trump đang là ứng viên sáng giá đại diện Đảng Cộng hoà tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Ê kíp tranh cử của ông chỉ trích công tố viên đặc biệt Smith, cho rằng mục đích thực sự của động thái nói trên là "gây tổn thương cho ông Trump và hàng chục triệu người ủng hộ ông".
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




