-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
23/06/2018 09:55Tòa nhà văn phòng ở Amsterdam bị tên lửa chống tăng tấn công

Theo trang Dutchnews (Hà Lan), các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ rất lớn và một phần cửa sổ tòa nhà đã vỡ tung sau khi tên lửa bắn vào. May mắn là không ai bị thương.
Một nam nghi phạm thuộc băng nhóm sử dụng xe mô tô đã bị bắt sau vụ tấn công. Theo đài RT (Nga), nghi phạm này bị bắt tại nhà riêng vào sáng 22-6. Ông này 41 tuổi, là chủ tịch của nhóm Chapter Silencio, một chi nhánh của nhóm mô tô Caloh Wagoh.
Bệ phóng tên lửa này đã được tìm thấy ở gần đó và được lực lượng chức năng thu giữ để điều tra.
Cảnh sát cho biết họ chưa rõ vì sao tòa nhà này lại bị tấn công bằng tên lửa chống tăng. Nhưng rõ ràng nghi phạm tấn công đã có thể vượt qua được hệ thống camera an ninh giám sát của tòa nhà trước khi phóng tên lửa.
Cảnh sát cũng chưa biết làm cách nào nghi phạm này lại có được vũ khí tấn công đó.
Theo báo Telegraph, tòa nhà văn phòng này là ONE20. Một trong các công ty có đặt văn phòng tại đó là Pijper Media, đơn vị xuất bản các tạp chí như Panorama, Nieuwe Revu, Playboy và Marie Claire.
Không rõ kẻ tấn công có nhằm vào cơ quan báo chí nào đặt văn phòng tại tòa nhà này không. nhưng một trong những tạp chí ở đó là Panorama, tạp chí thường viết về vấn đề tội phạm, gần đây đã xuất bản loạt bài phản ánh về thế giới ngầm Amsterdam-Utrecht.
Theo trang Het Parool, tạp chí này cũng đã từng đối mặt với những đe dọa của một nhóm mô tô hoạt động phi pháp khác hồi năm 2014 và đã phải ký một thỏa thuận không viết bài về hoạt động của họ nữa.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (58 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




