-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
Thế giới
02/03/2022 23:00Toàn cảnh chiến sự Ukraina ngày 7
Diễn biến chiến sự Ukraina trên thực địa
Đoàn phương tiện quân sự Nga dài 64km gồm hàng trăm xe tăng và các phương tiện khác đang tiến chậm về thành phố gần 3 triệu dân Kiev. Nga cũng tấn công vào các đô thị và thành phố khác của Ukraina, bao gồm các cảng chiến lược Odesa và Mariupol ở phía nam.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, Nga tiến quân chậm lại, do các vấn đề về logistic và cung ứng. Việc tiến quân cũng gặp phải sự kháng cự quyết liệt trên thực địa trong khi khả năng kiểm soát không phận Ukraina là không có khả năng.
Bộ Quốc phòng Ukraina thông báo có bằng chứng cho thấy Belarus, đồng minh của Nga, đang đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tập trung gần biên giới phía bắc của Ukraina. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, nước này không có kế hoạch tham gia chiến sự Ukraina.

Ngày 1.3, Nga tấn công vào quảng trường trung tâm ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina và đánh bom tháp truyền hình ở thủ đô Kiev của Ukraina. Giới chức Ukraina cho biết, 5 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tháp truyền hình. Một phòng điều khiển TV và trạm biến áp điện đã bị ảnh hưởng, ít nhất một số kênh của Ukraina đã ngừng phát sóng trong một thời gian ngắn.
Trước đó, Nga đã yêu cầu những người sống gần các cơ sở truyền dẫn do cơ quan tình báo Ukraina sử dụng rời khỏi nhà. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 2.3 rằng lực lượng không quân Nga đã vô hiệu hóa tháp truyền hình chính trong một cuộc không kích và cuộc tấn công không nhắm vào bất kỳ tòa nhà dân sự nào. Người phát ngôn Igor Konashenkov nói rằng cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa khả năng của Ukraina trong việc thực hiện các "cuộc tấn công thông tin".
Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã ghi nhận việc Nga tăng không kích vào các đô thị đông dân của Ukraina trong 2 ngày qua. Bộ cũng cho biết 3 thành phố Ukraina là Kharkiv, Kherson và Mariupol đã bị lính Nga bao vây.
Quân đội Nga thông báo ngày 2.3 trên Telegram rằng lính dù Nga đã đổ bộ xuống thành phố Kharkiv và đã xảy ra giao tranh.
Phương Tây tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraina
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành thời lượng 12 phút đầu tên trong thông điệp liên bang đầu tiên của ông tối 1.3 để nêu bật quyết tâm của một liên minh phương Tây đang nỗ lực tái vũ trang quân đội Ukraina và áp dụng các biện pháp trừng phạt với Nga, bao gồm cả việc đóng cửa không phận của Mỹ với tất cả các chuyến bay của Nga.
Mỹ và EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt với các ngân hàng lớn nhất của Nga, đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở bên ngoài nước này và loại trừ các tổ chức tài chính của Nga ra khỏi hệ thống liên ngân hàng SWIFT.
Tây Ban Nha sẽ gửi vũ khí cho Ukraina, Thủ tướng Pedro Sanchez thông tin trước Quốc hội ngày 2.3. Đây là sự thay đổi chính sách khi Tây Ban Nha từng phản đối việc giao vũ khí trực tiếp cho Ukraina.
Đây là sự tham gia mới nhất trong nhóm nước cam kết viện trợ cho Ukraina. Vào cuối tuần qua, Berlin đã đồng ý cung cấp vũ khí cho Kiev, đánh dấu sự đảo chiều chính sách mang tính lịch sử.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov thông tin ngày 2.3 về việc chuẩn bị nhận tên lửa Stinger và Javelin từ nước ngoài, cũng như thêm một lô máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Sergiy Marchenko cho biết, Ukraina có đủ tiền để trang trải mọi chi phí hiện tại, gồm các khoản chi trả xã hội, lương hưu, tiền lương và hỗ trợ tài chính cho quân đội, với sự hỗ trợ quốc tế lớn.
Diễn biến tác động kinh tế
Ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, Sberbank, đang rời khỏi thị trường Châu Âu khi các chi nhánh tại đây đối mặt với dòng tiền lớn, ngân hàng thông tin ngày 2.3. Sberbank cho biết không còn khả năng cung cấp thanh khoản cho các chi nhánh ở Châu Âu nhưng mức vốn và chất lượng tài sản của ngân hàng đủ để thanh toán cho tất cả những người gửi tiền.

Ngân hàng trung ương Nga đã không mở lại giao dịch thị trường chứng khoán tại sở giao dịch Mátxcơva trong ngày 2.3, đánh đấu ngày thứ 3 liên tiếp của sự tạm ngừng này. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Nga xác nhận sẽ cho phép hoạt động có mức độ nhất định lần đầu trong tuần này.
Một ngày trước đó, loạt công ty phương Tây thông báo đang rút hoặc ngừng kinh doanh ở Nga, trong đó có 3 công ty vận tải biển lớn nất thế giới, các công ty năng lượng Eni, ExxonMobil và Boeing. Apple và Nike đều công bố kế hoạch tạm dừng bán sản phẩm trong khi các hãng phim Hollywood như Walt Disney và WarnerMedia tạm dừng phát hành các bộ phim mới tại Nga.
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck chia sẻ với đài phát thanh Deutschlandfunk ngày 2.3 rằng Đức đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Nga ngừng xuất khẩu khí đốt sang nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Tôi có thể cung cấp thông tin rõ ràng cho mùa đông và mùa hè hiện tại. Với mùa đông tới, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khác" - ông nói.
Tình hình nhân đạo
Gần 836.000 người tị nạn đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraina để an toàn đến các nước láng giềng, theo số liệu của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, UNHCR ngày 2.3. Con số này tăng vọt so với con số 677.000 được lãnh đạo UNHCR Filippo Grandi công bố chiều 1.3. Hơn một nửa những người tị nạn Ukraina đã đi về phía tây vào Ba Lan.
Liên minh Châu Âu đang tăng cường viện trợ cho Ukraina và đang tiến tới cấp bảo vệ tạm thời cho những người tị nạn Ukraina. Ngày 2.3, Ủy ban Châu Âu thông báo sẽ cấp giấy phép cư trú tạm thời cho những người tị nạn, cho phép họ có quyền học tập và làm việc trong khối 27 quốc gia. Động thái này cần được các quốc gia thành viên EU chấp thuận và nhiều nước đã bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi vào cuối tuần qua.
Diễn biến tại Liên Hợp Quốc
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu trong ngày 2.3 về một nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng hoạt động quân sự ở Ukraina và rút quân.

Đại hội đồng 193 quốc gia họp từ 1.3, với hơn 110 quốc gia thành viên đăng ký phát biểu. Khác với Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không cho phép phủ quyết và các nghị quyết của Đại hội đồng không ràng buộc pháp lý nhưng phản ánh quan điểm quốc tế.
Theo Thanh Hà (Lao Động)








- Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California (15:42)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (15:39)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (15:35)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)
- Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình (49 phút trước)
- Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (53 phút trước)




