-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
18/11/2024 20:41Toan tính của Nhà Trắng khi 'cởi trói' vũ khí tầm xa cho Ukraine
Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Loại tên lửa được sử dụng là ATACMS do Mỹ sản xuất, có tầm bắn lên tới 300 km.
Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa vào bên trong lãnh thổ Nga, song chỉ giới hạn ở khu vực Kursk.
Guardian nhận định quyết định này nhằm đáp trả động thái lính Triều Tiên hiện diện tại đất Nga. Các quan chức Mỹ cho biết vũ khí này như một thông điệp gửi tới Triều Tiên và ông Biden có thể “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp ở cả những nơi khác ngoài Kursk trong 2 tháng tại nhiệm còn lại.

Các đợt chiến đấu đầu tiên có tên lửa ATACMS có thể diễn ra trong vài ngày tới. Quyết định này được cho là không áp dụng với tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Kiev chỉ ra họ muốn dùng Storm Shadow nhắm tới các căn cứ không quân được sử dụng để tấn công Ukraine, thay vì ở Kursk. Nhà Trắng và Phố Downing đã từ chối bình luận.
Không rõ liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump, người trước đây chỉ trích quy mô viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, có tìm cách đảo ngược quyết định mới nhất của ông Biden hay không.
Mặc dù Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ngầm ám chỉ những đồn đoán là thật. Ông cho hay mọi thay đổi trong chính sách sẽ hiện rõ trên chiến trường, thay vì tuyên bố công khai.
Về phần mình, ông Vladimir Dzhabarov - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Các vấn đề Quốc tế thuộc Thượng viện Nga - cảnh báo Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức. "Đây là một bước tiến lớn hướng tới leo thang xung đột" - tờ TASS dẫn lời ông Dzhabarov.
Hồi tháng 10, có thông tin Triều Tiên gửi khoảng 10.000 quân đến Nga tham gia xung đột với Ukraine. Kể từ đó, lính Triều Tiên được cho là đã bố trí tại Kursk và chuẩn bị cùng quân Nga phản công giành lại khu vực này, với tổng số binh sĩ lên tới 50.000 người. Một số báo cáo tiết lộ Triều Tiên sẵn sàng gửi tới 100.000 quân nếu liên minh giữa hai nước được củng cố.
Trước đó, hôm 17-11, Kiev cho biết Nga đã điều khoảng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái nhắm vào nhiều khu vực khắp Ukraine. Đây là đợt tấn công bằng tên lửa - máy bay không người lái lớn nhất kể từ tháng 8 và đợt tấn công lớn đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5-11.
Theo Bạch Dương (Nld.com.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)