-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
02/02/2021 22:00Tổng thống Biden muốn cấp quốc tịch Mỹ cho 9 triệu dân
Một quan chức cấp cao cho hay việc động thái này có thể dẫn tới những thay đổi đáng kể về chính sách, với mục tiêu "khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng tôi và thúc đẩy quá trình hội nhập của Mỹ".
"Tổng thống Trump quá tập trung vào bức tường tới mức ông ấy không làm gì để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ khiến mọi người kéo tới biên giới phía nam của chúng tôi", quan chức này nói. "Đó là chiến lược hạn chế, lãng phí và ngây thơ và nó đã thất bại".
Như lời hứa trong chiến dịch tranh cử, một trong những sắc lệnh sẽ thiết lập một nhóm chuyên trách giúp đoàn tụ các gia đình bị chia cắt do chính sách "không khoan nhượng" của Trump được đưa ra từ năm 2018.

Chính sách của Trump cho phép các quan chức có thể truy tố và trục xuất người trưởng thành nhập cư trái phép vào Mỹ. Con cái họ sẽ do chính quyền liên bang quản thúc. Đối mặt với làn sóng phẫn nộ của quốc tế và chỉ trích trong chính đảng Cộng hòa, chính quyền Trump đã buộc phải giảm phạm vi chính sách, nhưng hàng trăm trẻ nhập cư vẫn chưa được trở về với cha mẹ.
Nhóm chuyên trách của Biden sẽ xem xét cách để giúp đoàn tụ các gia đình này, nhưng không rõ những người bị trục xuất có thể trở lại Mỹ không.
Sắc lệnh hành pháp thứ hai sẽ lặp lại chính sách như dưới thời chính quyền cựu tổng thống Barack Obama, trong đó đưa ra các cơ chế pháp lý cho người nhập cư tương lai được đăng ký cư trú ngay tại đất nước họ, nhằm tránh rơi vào các tuyến đường buôn lậu nguy hiểm.
Sắc lệnh thứ ba sẽ nhằm thúc đẩy sự hội nhập của những người nhập cư hợp pháp tại Mỹ và giúp hơn 9 triệu người nhập cư đủ điều kiện được nhập tịch Mỹ dễ dàng hơn.
Giai đoạn kế tiếp, ba năm sau khi có thẻ xanh, những người này sẽ được thi nhập quốc tịch Mỹ.
Còn những người trong nhóm Dreamers, di dân vị thành niên vào Mỹ không giấy tờ, và những công nhân nông nghiệp, cũng như những người đang trong tình trạng được luật pháp Mỹ bảo vệ, có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh ngay lập tức nếu đang làm việc, đang đi học hoặc đáp ứng các điều kiện khác, theo AP đưa tin.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (32 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (42 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (50 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (51 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (59 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (1 giờ trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)




