-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
28/01/2023 09:59Tổng thống Ukraine phàn nàn về việc bàn giao xe tăng Mỹ
Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi Mỹ hôm 25/1 hứa cung cấp cho Kiev 31 xe tăng M1 Abrams, nhưng cảnh báo việc giao hàng có thể mất vài tháng hoặc hơn. Nhà Trắng giải thích số xe tăng này sẽ được mua từ các nhà máy, thay vì lấy trực tiếp từ kho của Mỹ.
Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng nếu xe tăng Mỹ đến vào tháng 8 thì sẽ “quá muộn”. Ông cũng nhấn mạnh rằng một số ít xe tăng “sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường”.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev hiện cần "300 đến 500 xe tăng" để có thể tiến hành một cuộc phản công chống lại Nga. “Đó không phải là vì chính trị, mà là vì những kết quả cụ thể trên chiến trường,” ông nói.
Ông Zelensky cũng cám ơn các quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, và lưu ý rằng tổng cộng 12 quốc gia đã cam kết hỗ trợ đội xe tăng của Kiev.
Theo hãng tin Politico, hiện chưa rõ thời điểm Ukraine sẽ nhận được xe tăng Abrams từ Washington, vì nhà máy duy nhất ở Mỹ chế tạo xe tăng này đang phải xử lý đơn đặt hàng tồn đọng từ các đồng minh và đối tác khác của Mỹ.
Xe tăng cho Ukraine sẽ không đến từ kho dự trữ của Mỹ, mà thay vào đó, sẽ được mua từ nhà máy và tân trang lại tại cơ sở ở Ohio, nghĩa là “chúng sẽ chưa thể đến chiến trường trong nhiều tháng, hoặc có thể là nhiều năm tới”, hãng tin nhận định.
Một quan chức giấu tên nói với Politico rằng những chiếc xe tăng mà Ukraine nhận từ Mỹ sẽ là phiên bản A2, được cải tiến hệ thống quang học và điều khiển.
Ngoài Mỹ, Đức cũng đã chính thức phê chuẩn việc cung cấp cho Kiev 14 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của mình, đồng thời cho phép các nước khác gửi xe tăng do Đức sản xuất đến Ukraine. Berlin cho biết dự kiến sẽ bàn giao Leopard muộn nhất vào cuối tháng 3.
Các quốc gia khác cam kết cung cấp xe tăng cho Kiev là Anh, Ba Lan, Canada, Tây Ban Nha, Na Uy và Hà Lan.
Trong khi đó, Nga cảnh báo phương Tây không nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ làm kéo dài cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng xe tăng của Đức và Mỹ sẽ không thể giúp thay đổi kết quả của cuộc giao tranh, thay vào đó sẽ bị “thiêu rụi" giống như các vũ khí khác mà phương Tây cung cấp cho Kiev.
Nguồn: RT, Skynews
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (12 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (35 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (41 phút trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (46 phút trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (55 phút trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)




