-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
15/03/2021 19:30Trung Quốc: Tài xế công nghệ lấy xe tông chết khách vì cãi vã
Reuters dẫn thông báo của Didi Chuxing trên mạng xã hội Weibo hôm 15-3 cho biết họ đang hợp tác với cảnh sát điều tra. Đại diện công ty cũng đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân.
"Sau một cuộc tranh cãi, tài xế lái chiếc xe và liên tục đâm vào nam hành khách khiến ông ta tử vong" - Didi Chuxing xác nhận vụ việc.
Cảnh sát TP Phúc Châu, Đông Nam Trung Quốc cho hay tài xế nói trên đang bị tạm giữ.

Năm 2018, 2 vụ cưỡng hiếp và giết người liên quan tới Didi Chuxing khiến công ty này bị chính phủ và công chúng chú ý. Khi đó, Didi Chuxing phản ứng bằng cách phát động chiến dịch cải thiện an toàn cho hành khách.
"Didi Chuxing sẽ nỗ lực tối đa để giảm thiểu rủi ro an toàn tiềm tàng, cung cấp thêm chương trình đào tạo an toàn cho tài xế và loại bỏ những sự cố về an toàn" - đại diện ủy ban an toàn của công ty cam kết.
Đến tháng 2-2019, toà án TP Ôn Châu - Trung Quốc tuyên án tử hình đối với Zhong Yuan, 28 tuổi, về tội cưỡng hiếp và giết hại nữ hành khách của Didi Chuxing. Sau sự cố này, công ty đình chỉ dịch vụ đi chung xe Hitch và hứa chú trọng hơn đến vấn đề an toàn, trong đó có các quy định nghiêm ngặt đối với những tài xế muốn đón khách vào đêm khuya.
Theo Reuters, Didi Chuxing nhận được sự hậu thuẫn của một số công ty và tập đoàn lớn, bao gồm SoftBank (Nhật Bản) và Apple (Mỹ). Công ty này còn duy trì hoạt động ở một số thị trường bên ngoài Trung Quốc, bao gồm Nam Mỹ, Nhật Bản, Úc và Nga.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Didi Chuxing đang cân nhắc Hồng Kông là thị trường để phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá hàng tỉ USD vào năm 2021.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (34 phút trước)




