-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
25/06/2024 20:40Ukraine, Moldova chính thức đàm phán gia nhập EU

Theo Euronews, buổi lễ diễn ra ở Luxembourg mang tính biểu tượng nhiều hơn là đàm phán thực chất vì mọi việc chỉ bắt đầu một cách nghiêm túc sau khi EU sàng lọc luật quốc gia của Ukraine và Moldova để đánh giá tất cả các cải cách cần thiết nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của khối.
Một nhà ngoại giao EU cho biết, mặc dù quá trình sàng lọc ban đầu thường mất từ 1-2 năm nhưng lần này nó có thể diễn ra nhanh hơn do EU đã ký các hiệp định thương mại tự do với cả Ukraine và Moldova từ năm 2014, có nghĩa là cả hai nước đều đã tuân thủ một số tiêu chuẩn và quy định của EU.
Việc bắt đầu đàm phán chỉ là một trong nhiều cột mốc quan trọng trong một quá trình kéo dài nhiều năm, trong đó các quốc gia muốn gia nhập khối được yêu cầu cải cách tư pháp, kinh tế và hiến pháp trước khi được coi là sẵn sàng gia nhập EU. Trung bình, thời gian để các nước ứng viên gia nhập khối sẽ mất một thập niên.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong một thông điệp video: "Chúng ta đang đứng trước một thời điểm quan trọng và mang tính biến đổi đối với hai quốc gia này (Ukraine và Moldova) và đối với Liên minh của chúng ta". Bà Leyen nói: "Các cuộc đàm phán gia nhập được thiết kế để chuẩn bị cho các ứng viên đảm nhận trách nhiệm của thành viên và đó là lý do tại sao không có lối tắt". Tuyên bố được đưa ra bất chấp mong muốn đẩy nhanh mọi việc của Ukraine và Moldova.
Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola cho biết: "Tương lai chung của chúng ta bắt đầu từ bây giờ".
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã tạo ra cảm giác cấp bách mới đối với chính sách mở rộng EU, vốn bị trì trệ nhiều năm.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




