-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
20/07/2018 09:47Vì sao Kim Jong Un liên tục nổi cáu với quan chức địa phương?
Reuters dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng, ông Kim Jong Un làm như vậy là để huy động sự ủng hộ của dân chúng cho phát triển kinh tế và thuyết phục người ngoài về cam kết phi hạt nhân hóa của ông.

Sau khi gấp rút đạt mục tiêu phát triển một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn tới Mỹ, Chủ tịch Kim Jong Un chuyển trọng tâm sang kinh tế. Hồi tháng 6, ông có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Donald Trump ở Singapore, quốc đảo mà ông phải thốt lên những lời khen ngợi về sự phát triển kinh tế cùng những tiện ích "đẳng cấp thế giới".
Trong tháng 7, nhà lãnh đạo trẻ đã đi thị sát nhiều cơ sở công nghiệp và đặc khu kinh tế của Triều Tiên gần biên giới với Trung Quốc. Theo báo chí nước này, ông đã nổi giận với giới chức địa phương về sự trì hoãn của nhiều dự án xây dựng và sự chậm trễ hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất. Động thái này dường như là một nỗ lực muốn hối thúc phát triển kinh tế trên toàn quốc.

"Giờ đây, phát triển kinh tế là một định hướng chủ chốt, ông ấy cần phải chứng tỏ kết quả, mà lại nhận ra rằng thực tế không được như mong muốn. Với người dân trong nước, ông đang cố gắng khuyến khích họ làm việc chăm chỉ", Reuters dẫn lời Koh Yu-hwan – một giáo sư tại Đại học Dongguk ở Seoul.
Trong bối cảnh các cuộc hội đàm hạt nhân với Washington đang diễn ra, Chủ tịch Kim có thể muốn xóa tan nghi ngờ về cam kết phi hạt nhân hóa bằng cách nêu bật quyết tâm phát triển kinh tế.
"Trong khi cố gắng giành được tình cảm của người dân, ông Kim còn muốn thể hiện mình đang nỗ lực hết sức cho kinh tế và ông nghiêm túc thật sự", Giáo sư Lee Woo-young tại Đại học Các nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul đánh giá.
Tuần này, ông Kim khiển trách các quan chức "không biết xấu hổ" khi thị sát công trường một nhà máy điện ở tỉnh Hamkyong miền đông bắc. Dự án này mới chỉ hoàn thành được 70% sau 17 năm xây dựng, theo KCNA. Trước đó trong tháng, ông nổi cáu với các giám đốc của một nhà máy dệt thành phố biên giới Siniiju vì họ đổ lỗi cho thiếu nguyên vật liệu thô và tiền.

Theo phân tích của Reuters, từ đầu năm 2018 đến nay, ông Kim Jong Un đã có 11 lần công khai xuất hiện ở các sự kiện kinh tế trong khi chỉ có 3 chuyến thị sát quân sự, hầu hết gần thủ đô Bình Nhưỡng. Cùng khoảng thời gian năm ngoái, ông có tới 30 chuyến thị sát quân sự.
Sự thay đổi đó chứng tỏ ông Kim Jong Un đang rốt ráo thúc đẩy phát triển kinh tế.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)








- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (17:39)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)




