-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Thế giới
10/09/2022 14:04Video thai nhi 'tung chưởng kung-fu' gây sốt mạng xã hội, tất cả ngã ngửa khi người mẹ nói ra sự thật

Video thu hút sự chú ý của dâng mạng Trung Quốc với hơn 700 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo.
Video được người dùng Cheng Ze Xiao Bao Bei đăng tải trên ứng dụng chia sẻ video Douyin. Tuy vậy, người dùng này sau đó cho biết cô đã chỉnh sửa video với mục đích đùa vui, nhưng thấy không thoải mái vì nó thu hút quá nhiều sự chú ý của dân mạng.
Thậm chí, một số chuyên gia thai sản đã vào cuộc để bàn luận về "cuộc ẩu đả" trong bụng mẹ của hai thai nhi, như những gì thể hiện trong video.
Cũng trong đoạn video, người mẹ nói đùa rằng khi thai nhi song sinh của cô "ẩu đả" trong bụng, cô có thể cảm nhận được những chuyển động rất rõ ràng.
"Vì đánh nhau từ trong bụng mẹ nên khi sinh ra, chúng có những vết chàm trên cơ thể," cô nói.
Tuy vậy, các chuyên gia đã nhanh chóng chỉ ra sự thật.
"Trong hầu hết các trường hợp thai đôi, mỗi bào thai được bảo vệ bởi bọc ối, giống như chúng sống trong những căn phòng riêng biệt. Bên cạnh đó, với nước ối trong bài thai, thai nhi sẽ không bị thương khi vô tình va chạm với thai nhi còn lại. Không có chuyện hai bào thai đánh nhau được," Zhang Guoying, bác sĩ sản khoa thuộc Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Giang Tô nói.
Bu Jun, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Nhi đồng Thượng Hải nói rằng việc trẻ em sinh ra với vết bầm là khá thường xuyên, do các mao mạch dễ bị tổn thương khi trẻ em ra đời. Những vết bầm này đa số không cần điều trị và sẽ tự biến mất, bác sĩ Bu viết trên trang chaonei.com.
Sau khi xóa video, người mẹ nói với trang tin City Express rằng cô chỉnh sửa đoạn video "chỉ để đùa vui".
"Tôi không nghĩ nhiều người chia sẻ đoạn video tới vậy. Có rất nhiều người gửi video cho nhau, nhưng không có hãng tin nào liên hệ với tôi để xác nhận," người mẹ nói thêm.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Tác dụng của khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro: Hóa ra Apple đã "tính cả rồi"! (10:30)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)




