-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
06/11/2016 14:11Vợ Donald Trump bị tố làm người mẫu bất hợp pháp tại Mỹ
Thông qua luật sư, bà Trump cho biết lần đầu tiên mình rời Slovenia đến Mỹ vào ngày 27/8/1996 bằng thị thực du lịch loại B1/B2 và sau đó có được thị thực lao động loại H-1B vào ngày 18/10/1996.
![]() |
Cựu người mẫu Melania Trump. Ảnh: Wireimage |
Tuy nhiên, AP dẫn một số tài liệu, sổ sách kế toán và hợp đồng từ 20 năm trước mà hãng này tiếp cận được cho thấy vợ của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đã nhận thù lao hơn 20.000 USD cho 10 lần làm người mẫu từ ngày 10/9 tới 15/10. Khoảng thời gian này, bà chỉ được phép ở Mỹ và tìm việc nhưng không được làm việc và nhận thù lao.
Trong 7 tuần, bà Melania đã làm việc cho nhiều khách hàng, bao gồm tạp chí Fitness và trung tâm thương mại Bergdorf Goodman. Tài liệu cũng cho thấy công ty người mẫu đã trả tiền thuê nhà, máy nhắn tin và cho bà vay tiền.
Paolo Zampolli, một đối tác từng thuê bà Melania làm người mẫu tại Mỹ, xác nhận rằng ông đã ký tên trên hợp đồng. Chữ ký của bà trên đó giống với chữ ký ở bản đăng ký kết hôn năm 2005.
Những đồn đoán về việc bà Melania vi phạm luật nhập cư nổi lên hồi tháng 8, sau khi tờ New York Post đăng tải những bức ảnh khỏa thân của cựu người mẫu và cho hay chúng được chụp tại New York vào năm 1995 cho số ra vào tháng 1/1996 của tạp chí Max, khi bà chưa có visa lao động.
Tuy nhiên, bà Melania bác bỏ cáo buộc trên. Tờ báo sau đó cũng thừa nhận sai sót và đính chính thông tin.
Theo Thảo Phan (VnExpress.net)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (5 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (7 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (10 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (45 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (48 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




