-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
Thế giới
06/12/2024 18:15Vụ CEO công ty nghìn tỷ bị bắn tử vong giữa phố: Sát thủ viết 1 từ ớn lạnh trên mỗi viên đạn được bắn
Cảnh sát đã phát hiện ra những tình tiết mới về vụ ám sát CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare bị bắn tử vong tại thành phố New York vào tuần này.
Sáng sớm thứ Tư (ngày 4 tháng 12), một nghi phạm đã dùng súng bắn giám đốc điều hành công ty bảo hiểm y tế Brian Thompson khi ông đang rời khỏi khách sạn Hilton. Sau đó, tên sát thủ chạy trốn bằng cách đi bộ qua một con hẻm trước khi lên xe đạp điện và chạy vào Công viên Trung tâm, nơi camera giám sát không còn theo dõi được nữa.

Vỏ đạn của những phát súng mà kẻ ám sát bắn ra có ghi các từ 'trì hoãn', 'phủ nhận', 'biện hộ'. Mọi người nghĩ rằng thông điệp này là một kết nối đến một cuốn sách có tên là Delay, Deny, Defend, trong đó chỉ trích cách thức hoạt động của các công ty bảo hiểm y tế.
'Trì hoãn, phủ nhận, biện hộ' là cụm từ mà những người chỉ trích hệ thống bảo hiểm y tế Hoa Kỳ sử dụng để mô tả chiến thuật của các công ty bảo hiểm y tế nhằm tránh chi trả các yêu cầu bồi thường.
Các vật dụng khác, bao gồm điện thoại và chai nước, cũng được thu hồi từ hiện trường vụ nổ súng và đang được điều tra để tìm DNA.
Trước đó, cảnh sát đã công bố những hình ảnh mà họ có thể có về một cá nhân được cho là kẻ nổ súng.
ABC 7 đưa tin rằng Sở Cảnh sát New York tin rằng nghi phạm đã đến Thành phố New York bằng xe buýt từ Atlanta vào tháng 11, mặc dù không rõ anh ta lên xe buýt vào thời điểm nào.
Cảnh sát cho biết hắn đã làm thủ tục nhận phòng tại Nhà nghỉ HI New York City vào ngày 30 tháng 11 bằng giấy tờ tùy thân không phải của mình. Thời gian lưu trú tại nhà nghỉ đã giúp cảnh sát có được bức ảnh rõ nét nhất về nghi phạm, khi tên này kéo khẩu trang che mặt xuống để nói chuyện với nhân viên lễ tân trong lúc làm thủ tục nhận phòng.

Một hình ảnh về tên sát thủ không đeo khẩu trang được chụp tại một nhà trọ ở New York
Cảnh sát mô tả vụ nổ súng là một "cuộc tấn công trắng trợn, có mục tiêu", vì tay súng dường như đã "chờ sẵn trong vài phút" bên ngoài khách sạn nơi Brian Thompson đang ở.
Vợ của Thompson là Paulette cho biết chồng mình đã từng nhận được một số lời đe dọa, mặc dù cảnh sát địa phương ở Minnesota cho biết họ chưa được báo cáo về vụ việc.
UnitedHealthcare là nhà cung cấp chương trình Medicare Advantage lớn nhất tại Hoa Kỳ và đã đạt doanh thu 281 tỷ USD vào năm ngoái.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)








- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (13:48)
- Mâu thuẫn nhỏ, gã bảo vệ lén đâm chết đồng nghiệp (13:46)
- Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết? (13:43)
- Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở? (13:39)
- Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ (13:38)
- Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe (13:36)
- "Tóm dính" 1 Em Xinh cặp kè với tình trẻ kém 4 tuổi giữa trung tâm thương mại (13:36)
- Máy bay quân sự Venezuela 2 lần bay trên tàu chiến Mỹ, ông Trump tuyên bố "sẽ bắn hạ" (13:32)
- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (2 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (2 giờ trước)




