-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
17/05/2018 10:50Vũ khí chống bạo loạn có một không hai của Quân đội Israel
Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại khu vực xung quanh thành phố Jerusalem đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành lớn của người Palestin nhằm phản đối việc Mỹ khai trương đại sứ quán tại địa điểm này, vì họ cho rằng mảnh đất Jerusalem vốn thuộc chủ quyền của Palestin cũng như người Hồi giáo từ xa xưa.
Những cuộc tuần hành đã nhanh chóng phát triển thành bạo động và xung đột vũ trang, gây ra thương vong và thậm chí cả cái chết cho khá nhiều người tham dự.
Hình ảnh mà các phóng viên quốc tế ghi lại tại hiện trường đã cho thấy lần đầu tiên Quân đội Israel sử dụng một phương tiện đặc biệt cho mục đích trấn áp, đó là máy bay không người lái để ném lựu đạn cay.

Được biết phương tiện này lần đầu tiên được các chiến binh cực đoan Nhà nước Hồi giáo - IS sử dụng trên chiến trường Iraq và Syria. Những chiếc flycam chuyên dùng cho mục đích quay phim, chụp ảnh đã được sửa đổi lại để có khả năng mang theo đạn súng phóng lựu M79 hay đạn cối 60 mm oanh tạc vào vị trí lực lượng tấn công.
Có lẽ ấn tượng với "sự sáng tạo" trên của phiến quân mà một quân đội chính quy được trang bị cực kỳ hiện đại như Israel cũng áp dụng cách thức này, đáng tiếc là lại cho nhiệm vụ trấn áp bạo loạn.

Sau khi hoán cải, mỗi chiếc UAV tự chế này mang theo được tới 6 quả lựu đạn cay, chúng có thể cất cánh từ xa và hoạt động ở độ cao an toàn rồi trút hết cơ số đạn xuống bên dưới một cách chính xác.
Việc sử dụng flycam mang vũ khí còn có tác dụng giúp bên tấn công quan sát tình hình thực địa tốt hơn, đồng thời hạn chế bớt thương vong so với sử dụng đạn cao su hay súng phóng lựu bắn hơi cay.

Trong vụ đụng độ vừa qua, đã có ít nhất 1 máy bay không người lái hoán cải của Israel bị rơi và lọt vào tay những người Palestin, hiện chưa rõ đã xảy ra lỗi kỹ thuật hay là phương tiện này bị bắn rơi bằng súng trường tấn công.
Theo Nam Đồng (Soha/Thời Đại)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)