-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
15/07/2025 06:55Vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai cách Kaliningrad chỉ 600 km
Ngày 14 tháng 7 năm 2025, Đại sứ Nga tại Đan Mạch - ông Vladimir Barbin cho biết, thỏa thuận giữa Washington và Copenhagen, được Quốc hội Đan Mạch thông qua vào tháng 6, sẽ cho phép Quân đội Hoa Kỳ triển khai thiết bị và thiết lập các căn cứ gần biên giới Nga, điều này sẽ gây ra mối đe dọa an ninh cho Moskva.
Cơ sở hạ tầng quân sự của Hoa Kỳ tại các căn cứ của Đan Mạch ở Jutland - thuộc những thành phố Aalborg, Karup và Skrydstrup, sẽ nằm sát lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu vực Kaliningrad.
Ông Barbin lưu ý rằng Đan Mạch không có toàn quyền kiểm soát các loại vũ khí mà Hoa Kỳ triển khai và bày tỏ lo ngại về khả năng vũ khí hạt nhân sẽ xuất hiện, điều mà ông cho là khó có thể loại trừ.
Quốc hội Đan Mạch đã bỏ phiếu với tỷ lệ 94/11 để thông qua dự luật mở rộng thỏa thuận năm 2023 được ký kết dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.
Hiệp ước mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, cho phép Hoa Kỳ "tiếp cận không giới hạn" 3 căn cứ không quân về nhân sự, trang thiết bị, huấn luyện và bảo trì.
Tờ Guardian làm rõ rằng Quân đội Hoa Kỳ tại các căn cứ này sẽ chịu sự quản lý từ Washington, điều này vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và những đảng đối lập như Liên minh Đỏ - Xanh với cáo buộc đã "nhượng lại chủ quyền" cho Mỹ.
Thỏa thuận này còn trở nên đặc biệt gây tranh cãi trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc sáp nhập Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch - ông Lars Lokke Rasmussen cho biết thỏa thuận này có thể bị hủy bỏ nếu Hoa Kỳ tiến hành sáp nhập Greenland, một hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược quan trọng.
Văn bản này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong chính sách quốc phòng của Đan Mạch, vốn đã tránh sự hiện diện thường trực của quân đội nước ngoài trong nhiều thập kỷ.

Đảo Greenland - nơi Hoa Kỳ đã vận hành căn cứ Pituffik (trước đây có tên gọi Thule), vẫn là một yếu tố then chốt trong chiến lược Bắc Cực của Washington, đặc biệt là nhằm răn đe Nga và Trung Quốc.
Việc Mỹ triển khai lực lượng tại Đan Mạch sẽ củng cố vị thế của NATO tại khu vực Baltic, nơi liên minh này đã và đang tăng cường sự hiện diện, bao gồm cả những tiểu đoàn đa quốc gia tại vùng Baltic.
Cần nói thêm, Đan Mạch là quốc gia rất tích cực hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp 526,5 triệu euro viện trợ quân sự, bao gồm cả vũ khí pháo binh và đào tạo binh sĩ.








- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (21 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (30 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (38 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (40 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (47 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (52 phút trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (59 phút trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)




