-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Thế giới
08/01/2025 14:10WHO nói gì về dịch bệnh HMPV ở Trung Quốc?

Theo Global Times, số lượng ca bệnh viêm đường hô hấp được báo cáo ở Trung Quốc năm nay vẫn nằm trong mức thông thường vào mùa Đông. Giới chức các địa phương nước này cho biết tỷ lệ sử dụng bệnh viện hiện thấp hơn năm ngoái, và chưa có phản ứng khẩn cấp nào được kích hoạt, theo WHO.
WHO cho biết dựa trên số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc báo cáo, và thông tin từ các cuộc họp giữa WHO và giới chức Trung Quốc, số lượng ca bệnh viêm đường hô hấp thông thường đã tăng như dự kiến trong mùa Đông.
WHO cho biết Trung Quốc có hệ thống giám sát cảnh báo các căn bệnh giống cúm và bệnh viêm đường hô hấp cấp. Theo dữ liệu từ CDC Trung Quốc, các mầm bệnh đều đã được biết, bao gồm virus cúm mùa, RSV, HMPV, và SARS-CoV-2.
Trong số các mầm bệnh được CDC Trung Quốc ghi nhận, cúm mùa phổ biến nhất và hiện vẫn tiếp tục tăng. Hệ thống Giám sát và Phản ứng Cúm Toàn cầu (GISRS) của WHO phát hiện xu hướng ca bệnh cúm mùa tăng ở Bắc Bán cầu, nơi đang là mùa Đông.
WHO đồng thời cung cấp thêm thông tin về HMPV. Theo đó, virus này được phát hiện từ năm 2001, được coi là virus thường gặp vào mùa Đông và mùa Xuân, gây ra các triệu chứng đường hô hấp giống cảm thông thường.
Một số trường hợp nhiễm HMPV nặng có thể dẫn đến viêm phế quản hoặc viêm phổi. Trẻ em và người cao tuổi là nhóm dễ gặp nguy cơ nhất, bên cạnh bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.
Tỷ lệ dương tính với các virus cúm hiện vẫn tăng, trong đó hơn 99% là cúm A, chủ yếu là A(H1N1) pdm09, theo dữ liệu từ CDC Trung Quốc. Số ca mắc cúm tăng rõ ràng hơn các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, dù vẫn ở mức thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ CDC Trung Quốc trong giai đoạn 23-29/12/2024.
Hoài An (SHTT)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (27 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (28 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (34 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (42 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (42 phút trước)




