-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
15/02/2022 23:18Xạ thủ hàng đầu Taliban trở thành thị trưởng
Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 15/2 đưa tin Damullah Mohibullah Mowaffaq (25 tuổi), cựu lính bắn tỉa của Taliban nay đảm nhận chức vụ thị trưởng Maymana, thủ phủ tỉnh Faryab tại Tây Bắc Afghanistan. Anh Mowaffaq nhận chức vụ mới vào tháng 11/2021, chỉ 3 tháng sau khi Taliban kiểm soát Kabul.
Từng là một lính bắn tỉa, nay lịch trình hàng ngày của Mowaffaq lại bao gồm các hoạt động như chỉ đạo khơi thông cống rãnh, quy hoạch đường xá và giải quyết các bất đồng. Thay đổi này của Mowaffaq đã phản ánh sự chuyển mình rộng hơn mà lực lượng Taliban đang trải qua, đó là quản lý lãnh thổ.

Mowaffa chia sẻ với AFP: “Khi chiến đấu, mục tiêu của tôi rất cụ thể là chấm dứt sự chiếm đóng của nước ngoài, sự phân biệt đối xử và bất công. Nhưng nay mục tiêu của tôi rất rõ ràng, đó là chiến đấu với tham nhũng và đưa đất nước phát triển”.
Trên đường phố Maymana, vị thị trưởng mới trao đổi với người lao động địa phương về xử lý các rãnh nước ven đường. Người dân thành phố 100.000 dân cũng tiếp cận vị thị trưởng để đưa ra đề xuất và phản ánh.
Phó thị trưởng Sayed Ahmad Shah Gheyasi, không phải là thành viên Taliban, nhận xét: “Thị trưởng mới còn trẻ, có giáo dục và đặc biệt là cũng xuất thân từ thành phố này. Anh ấy biết cách làm việc với người dân”.
Mowaffaq xuất thân từ gia đình một thương nhân giàu có tại Maymana. Đến năm 19 tuổi, anh gia nhập Taliban và dần dần được nhận chức chỉ huy một đơn vị nhỏ của lực lượng này tại tỉnh Faryab.
Theo AFP, chính quyền do Taliban lãnh đạo đã tạo nhiều rào cản với phụ nữ khiến họ không thể đến một số nơi công cộng, trường học hoặc công sở. Nhưng tại văn phòng của Mowaffaq vẫn có nhân viên nữ và nữ giới vẫn được ra vào vườn hoa công cộng tại thành phố.
Nỗ lực điều hành đất nước của Taliban đang bị cản trở bởi việc thiếu kinh nghiệm, chảy máu chất xám, khủng hoảng nhân đạo, áp lực từ các cường quốc phương Tây qua việc đóng băng tài sản.
Theo Hà Linh (Báo Tin Tức)








- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (16:27)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (33 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (34 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (39 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (48 phút trước)




